Trong loạt động thái đáp trả “Chiến dịch Mạng nhện” (hay còn gọi là “Chiến dịch Pavutyna”, tiếng Anh: Operation Spider’s Web) của Nga, Kiev và một số khu vực khác của Ukraine đã phải hứng chịu một trong những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất trong lịch sử Thế chiến thứ hai vào đêm ngày 10/6.
Theo dữ liệu được công bố, hơn 200 vũ khí tấn công đã được phóng vào thủ đô Kiev và các vùng phụ cận, bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa hành trình Iskander-K, cũng như máy bay không người lái cảm tử Geran-2.
Đòn tấn công chính giáng vào thủ đô Kiev và cả khu vực phụ cận, nơi đặt các cơ sở phức hợp công nghiệp-quân sự.
Trong số các mục tiêu bị tấn công có một kho vũ khí nước ngoài lớn gần Sân bay quốc tế Boryspil, cũng như các cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm sản xuất liên quan đến lĩnh vực quốc phòng.
Sự chú ý đặc biệt được dành cho khu vực nhà máy Artem, một doanh nghiệp chủ chốt của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine chuyên sản xuất thiết bị quân sự, chủ yếu là tên lửa và máy bay không người lái. Một trong những cuộc tấn công chính xác vào cơ sở này đã được ghi lại bằng video.
Cũng bị tấn công là các xưởng lắp ráp máy bay không người lái khác, kho nhiên liệu, dầu bôi trơn, kho đạn dược, và theo dữ liệu từ truyền thông địa phương, cả trung tâm thị thực của Anh cũng dính đòn tấn công.
Ngoài Kiev, các cuộc không kích cũng được thực hiện ở một số khu vực khác trên khắp lãnh thổ Ukraine.
Tại Zaporizhia (Zaporozhye), tên lửa đạn đạo Iskander được ghi nhận đã tấn công các mục tiêu quân sự.
Một làn sóng tấn công khác cũng ảnh hưởng đến phía nam Ukraine, đặc biệt là các khu vực Odessa và Chornomorsk, nơi các nhà kho và cơ sở hạ tầng năng lượng cũng bị tấn công.
Ở một số khu vực khác, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái riêng rẽ đã được ghi nhận.
Theo các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không của Ukraine đã không thể chống lại các đòn đánh của Nga, một số lượng lớn các đầu đạn tên lửa và máy bay không người lái đã thành công đánh trúng các mục tiêu được chỉ định, dẫn đến sự phá hủy trên diện rộng.
Giới truyền thông cho biết, các đòn đánh vào thủ đô Kiev và các vùng khác của Ukraine ngày 10/6 chỉ là một phần trong loạt tấn công của Nga nhằm đáp trả “Chiến dịch Mạng nhện” (hay còn gọi là “Chiến dịch Pavutyna”, tiếng Anh: Operation Spider’s Web) của lực lượng an ninh Ukraine thuộc SBU vào hôm 01/6.
Theo số liệu thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, tính từ sau khi các sân bay của Lực lượng Không quân Chiến lược Nga bị tấn công vào ngày 01/6 vừa qua, Nga đã phóng tới hàng nghìn UAV và tên lửa tấn công đều đặn hàng ngày vào các mục tiêu quân sự và lưỡng dụng của Ukraine, bao gồm các tên lửa đạn đạo và hành trình Iskander, tên lửa kalibr, KN-23 OTRK, tên lửa chống radar Kh-31, tên lửa hành trình Kh-101, tên lửa không đối đất có điều khiển Kh-59/69, UAV Geran-2…