Vì sao không dùng Oreshnik đáp trả ‘Chiến dịch Mạng nhện?’

GD&TĐ - Giới chuyên gia Nga đã trả lời câu hỏi: ‘Vì sao IRBM Oreshnik vẫn án binh bất động trong hoạt động đáp trả Chiến dịch Mạng nhện của Ukraine?’.

Vì sao không dùng Oreshnik đáp trả ‘Chiến dịch Mạng nhện?’

Nga đáp trả dữ dội Chiến dịch Mạng nhện

SBU (Cục An ninh Ukraine) đã triển khai “Chiến dịch Mạng nhện” (hay “Chiến dịch Pavutyna”, tiếng Ukraine: “Опера́ція Павути́на”, tiếng Anh: Ukraine Operation Spider’s Web), sử dụng UAV FPV tấn công 5 sân bay không quân chiến lược, phá hủy khoảng 20 máy bay ném bom, cùng 1 máy bay cảnh báo sớm A-50 của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga.

Sau khi cơ sở của Lực lượng Không quân Chiến lược bị tấn công, nhiều người Nga bắt đầu nói về nhu cầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik để giáng trả “Chiến dịch Mạng nhện”, thậm chí các chuyên gia quân sự đã lập sẵn một danh sách các mục tiêu mà Nga có thể tấn công bằng Oreshnik.

Đó là các nhà máy Antonov, Artem, cơ sở sản xuất thiết bị điện tử quân sự Radius ở Kiev, nhà máy Mikropribor ở Dnepropetrovsk; Cục thiết kế tên lửa Luch (nhà máy lắp ráp của Cục này tại Ternopil); các nhà máy sửa chữa máy bay ở Konotop, Lviv và Kharkov; tổ hợp các cơ sở chế tạo hàng không Ivchenko - Progress và Motor Sich ở Zaporozhye…

Nhằm đáp trả “Operation Spider’s Web” Nga đã tiến hành các cuộc không kích dữ đội đều đặn hàng ngày vào khắp lãnh thổ Ukraine với cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình từ hệ thống Iskander, tên lửa hành trình chiến lược Kh-101, tên lửa không đối đất Kh-59/69, KN-23 OTRK…

Tuy nhiên, đã 10 ngày trôi qua, hàng loạt loại vũ khí đã được sử dụng, hàng loạt mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine đã bị tấn công, nhưng vẫn chưa có quả IRBM Oreshnik nào được phóng đi.

“Tại sao Nga vẫn chưa sử dụng loại tên lửa mạnh mẽ này để trừng phạt Ukraine?” - nhà phân tích Nga Alexander Mikhailov đã trả lời câu hỏi này trong chương trình “Đó là gì?” trên nền tảng của kênh truyền hình quốc tế RTVI.

Chuyên gia Mikhailov lưu ý rằng IRBM Oreshnik là hệ thống tên lửa mặt đất di động với tên lửa đạn đạo tầm trung cùng tên, sự tồn tại của nó đã được biết đến bởi nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vào ngày 21 tháng 11 năm 2024, sau một cuộc tấn công thử nghiệm vào một nhà máy ở Dnipropetrovsk.

Chưa đến lúc Nga phải dùng đến tên lửa Oreshnik

Chuyên gia Mikhailov chỉ ra, IRBM Oreshnik không thể được sử dụng một cách “phổ thông” như một đòn đáp trả thông thường.

Oreshnik là tên lửa đạn đạo tầm trung nên mỗi lần Nga phóng loại tên lửa này, Washington phải được thông báo về việc sử dụng IRBM, để hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa của Hoa Kỳ không hoảng hốt và không đưa ra phản ứng đáp trả một cuộc tấn công của tên lửa đạn đạo.

Điều kiện này là bắt buộc, nếu Nga không thông báo trước điều này, cuộc tấn công tên lửa sẽ phát sinh những biến cố khó lường và điều đó đã cho phép chính quyền Kiev nhanh chóng nhận được thông tin từ người Mỹ về vụ phóng sắp tới và có thể kịp thời triển khai các biện pháp giảm thiểu những thiệt hại từ Oreshnik.

Ngoài ra, việc sử dụng những vũ khí mang tầm chiến lược có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân để làm đòn đánh đáp trả trong điều kiện chiến tranh thông thường là không có ý nghĩa về quân sự.

Nhà phân tích Nga cho rằng, IRBM Oreshnik chủ yếu được sử dụng để tấn công các mục tiêu ngầm có tính chiến lược, được che giấu và bảo vệ kỹ lưỡng và việc sử dụng nó chống lại các cấu trúc thông thường trên mặt đất là không hợp lý lắm, vì loại đạn này có giá thành cao.

Chuyên gia Mikhailov cho rằng, nếu Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga trên lãnh thổ Ukraine phát triển thành một cuộc đối đầu toàn cầu, thì khi đó, việc sử dụng IRBM Oreshnik có thể trở nên cần thiết.

Điều này đồng nghĩa với việc, Moscow không muốn sử dụng đến Oreshnik, tiết kiệm loại vũ khí chiến lược như cho các hoạt động chiến đấu trong tương lai.

“… chúng ta vẫn chưa dùng chúng (IRBM Oreshnik), chúng ta không chiếm Kiev, chúng ta không chiếm Odessa và đặc biệt là chúng ta không tấn công các nước châu Âu, … Vậy tại sao chúng ta phải sử dụng những vũ khí này?” - Chuyên gia Mikhailov nêu rõ.

Ông cũng khẳng định rằng, ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện đang chế tạo tạo ra rất nhiều IRBM Oreshnik, khi điều kiện quân sự phù hợp để tấn công bằng Oreshnik, Tổng thống Vladimir Putin sẽ không ngần ngại ra lệnh, còn đơn giản hiện nay là không cần sử dụng đến chúng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ