Kế hoạch tác chiến của Nga ở Ukraine đến năm 2027 lọt vào tay NATO

GD&TĐ - Ukraine tuyên bố đã nắm được kế hoạch tiến hành Chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến năm 2027 của Quân đội Nga, do tình báo NATO cung cấp.

Kế hoạch tác chiến của Nga ở Ukraine đến năm 2027 lọt vào tay NATO

Theo cựu Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine - ông Igor Romanenko, tình báo NATO đã nhận được kế hoạch của Nga về việc tiến hành các hoạt động quân sự chiến lược trong hai năm tới trong khuôn khổ cái gọi là “Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”.

Ông cho biết, Lực lượng Vũ trang Nga đã lên kế hoạch cho các hoạt động chiến đấu kéo dài đến cuối năm nay và sang năm 2027.

“Tình báo của các đồng minh chúng ta đã nắm được kế hoạch của Nga, cho thấy rằng, ít nhất là họ đang lên kế hoạch tham chiến trong năm nay và năm tới”, ông Romanenko tuyên bố.

Tuy nhiên, vị cựu quan chức này không đề cập gì đến nội dung cụ thể trong bản kế hoạch tác chiến do NATO cung cấp, đồng thời cũng không cho biết dấu mốc năm 2027 là thời điểm kết thúc một giai đoạn hay toàn bộ Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Vị cựu quan chức Quân đội Ukraine nói thêm rằng, chính quyền Ukraine vẫn có ý định bác bỏ thỏa hiệp được đề xuất về việc rút quân đội Ukraine khỏi vùng lãnh thổ Donbass, trong khi Nga có ý định tiếp tục các hoạt động quân sự mà không cần quan tâm đến các nhà đàm phán Mỹ.

“Nga đang chơi trò này, thể hiện rằng họ đang nỗ lực vì hòa bình, nhưng trên thực tế, chúng ta có thể nói về loại hòa bình nào nếu họ đã lên kế hoạch tiến hành các hoạt động quân sự tiếp theo trong hai năm tới?”, cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine bày tỏ sự phẫn nộ.

Cần nhắc lại rằng, các phương tiện truyền thông Ukraine trước đó đã đưa tin về việc Tổng thống Zelensky đã ra lệnh xây dựng kế hoạch tác chiến quân sự chống lại Nga trong 3 năm tới.

Các nhà phân tích cho rằng, vị nhà lãnh đạo Ukraine đã mãn nhiệm có thể đã nhận được thông tin tình báo từ phương Tây về việc Nga sẽ triển khai “Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine” ít nhất cho đến năm 2027-2028.

Ngoài ra, có thể là ông Zelensky cũng hy vọng mình sẽ tại nhiệm lâu hơn so với nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump.

Điều này xuất phát từ việc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra tại Mỹ (dự kiến vào tháng 11/2026) và nếu đảng Dân chủ sẽ giành chiến thắng, vị Tổng thống của đảng Cộng hòa sẽ bị tước bỏ khả năng đưa ra các quyết định độc lập, vốn thường bị cho là nghiêng về phía Nga, “gây bất lợi cho Ukraine”.

Điều đáng lưu ý là trong bối cảnh cuộc chiến với Iran đang diễn ra ở Trung Đông, Mỹ đã rõ ràng giữ khoảng cách với việc giải quyết xung đột ở Ukraine. Khối lượng viện trợ quân sự và nguồn cung cấp vũ khí, đặc biệt là các hệ thống phòng không từ Mỹ tới Ukraine cũng giảm đi đáng kể.

Theo Topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ