Xung đột Mỹ-Iran biến thành cuộc chiến bị đóng băng

GD&TĐ - Giới chuyên gia dự báo cả Mỹ lẫn Iran đều khó thỏa hiệp về những vấn đề then chốt nhưng cũng không muốn đánh tiếp, dẫn tới cuộc chiến bị đóng băng.

Xung đột Mỹ-Iran biến thành cuộc chiến bị đóng băng

Theo một báo cáo mới từ trang phân tích địa-chính trị “The Conversation”, cuộc chiến giữa Mỹ và Iran cuối cùng có thể dẫn đến một sự tạm dừng hoặc có thể đóng băng cuộc xung đột.

Bài báo lưu ý cuộc xung đột có một số đặc điểm riêng biệt mà các nhà phân tích đã phát hiện ra và đi đến kết luận này.

Thứ nhất: Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay nói về “lệnh ngừng bắn” nhiều hơn là về một giải pháp hòa bình bền vững.

Như vậy, nhà lãnh đạo Mỹ không tự tin rằng trong phần còn lại nhiệm kỳ của mình ông có thể giải quyết triệt để những nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc xung đột với Iran, hoặc cũng có thể ông không muốn giải quyết triệt để vấn đề này.

Một khi nguyên thủ quốc gia đã nản chí, không kiên quyết tìm biện pháp giải quyết triệt để một vấn đề nào đó, các cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp thấp hơn không đạt được bất cứ tiến triển nào cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu, dẫn tới tình trạng đánh không được mà đàm cũng không xong.

Thứ hai: Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã mang hình thức của một cuộc xung đột bất đối xứng kinh điển.

Tiềm lực chính trị, kinh tế, quân sự của Mỹ vượt trội so với Iran, lại được sự hỗ trợ của hàng chục đồng minh khác, dẫn đến mất cân bằng nghiêm trọng về cán cân lực lượng, buộc Iran phải tiến hành một cuộc chiến phi đối xứng với chi phí thấp nhưng hiệu quả lớn, vốn thường rất khó để giải quyết triệt để.

Mặc dù hai bên không thể so sánh được về sức mạnh quân sự, nhưng các cuộc tấn công bất đối xứng của Iran vào các lĩnh vực nhạy cảm của nền kinh tế toàn cầu đang gây ra tác động rất to lớn, khiến chi phí mà Mỹ và phương Tây phải trả ngày càng tăng và cuối cùng là vượt quá sức chịu đựng.

Thứ ba: Những mâu thuẫn dai dẳng quá sâu sắc đến mức thỏa hiệp là điều không thể đối với cả hai bên.

Cả Mỹ và Iran dường như đều không cam kết giải quyết lâu dài những mâu thuẫn sâu sắc tiềm ẩn đằng sau sự bế tắc này, đặc biệt là chương trình hạt nhân và chương trình chế tạo tên lửa đạn đạo của Iran - 2 vấn đề vốn chưa tìm kiếm được bất cứ sự đồng thuận nào trong đàm phán.

Theo lập luận của “The Conversation”, nhìn từ góc độ lịch sử, cuộc xung đột bị đóng băng trên bán đảo Triều Tiên là kết cục khá lý tưởng cho cuộc chiến ở Trung Đông hiện nay.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn vào năm 1953 mà không có hiệp ước hòa bình nào được ký kết, trên thực tế đã để lại hai miền Bắc và Nam Triều Tiên về lý thuyết là vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh, nhưng thực tế không có tiếng súng nào nổ ra.

Theo Topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ