Xung đột Nga-Ukraine mở đầu thời đại của ‘quái vật UAV’

GD&TĐ - UAV có thể giết người, phá hủy, đánh chặn, dẫn đường tên lửa, theo dõi lẫn nhau, thậm chí phát động các cuộc tấn công bất ngờ từ trận địa phục kích.

Xung đột Nga-Ukraine mở đầu thời đại của ‘quái vật UAV’

Theo tác giả David Hamblin của tờ “New York Post” (NYP), cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu từ tháng 2/2022 đã cách mạng hóa các quy tắc và phương pháp của chiến tranh hiện đại.

Chỉ trong 4 năm, lĩnh vực tự động hóa chiến tranh chuyên biệt cao độ đã nhanh chóng phát triển từ giai đoạn thử nghiệm thành một ngành công nghiệp thịnh vượng, làm thay đổi diện mạo của toàn thế giới, cũng như các cuộc chiến tranh hiện đại hiện nay và trong tương lai.

Với sức mạnh và cơ hội như vậy, robot và nhánh phát triển tự động của nó dưới dạng máy bay không người lái (UAV), không chỉ hứa hẹn lợi ích mà còn cả mối đe dọa.

Ukraine do thiếu hụt mọi thứ, đặc biệt là nhân lực nên luôn gặp khó khăn trong cuộc đối đầu với Nga, đã thúc đẩy phát triển sản xuất máy bay không người lái và với đặc điểm là dễ thích nghi nhất, cực kỳ tiết kiệm chi phí và dễ sản xuất, công nghệ UAV đang phát triển với tốc độ chóng mặt.

Tác giả David Hamblin của tờ NYP viết, “cuộc tấn công của Tổng thống Vladimir Putin vào Ukraine đã tạo ra một con quái vật tự động”, mà giờ đây đã khuấy đảo cả thế giới, thay đổi hình thái của các cuộc chiến tranh hiện đại.

Các hệ thống robot tự hành hoặc hệ thống điều khiển từ xa có những thách thức riêng, nhưng chúng đang nhanh chóng được giải quyết.

Điều này đồng nghĩa với việc chẳng bao lâu nữa, không chỉ riêng binh sĩ, mà tất cả mọi người cũng sẽ cảm nhận được sự hiện diện của một lực lượng phi con người đáng gờm trong các cuộc chiến tranh, thậm chí triển vọng về một cuộc chiến tranh hoàn toàn tự động cũng đã được nhiều người nghĩ tới.

Bằng cách thay thế binh lính bằng “binh sĩ biết bay”, chiến trường tương lai sẽ hoàn toàn được cơ giới hóa với sự hiện diện rộng rãi của robot, chiến thuật tác chiến đã thay đổi hoàn toàn và những cuộc đối đầu trực diện giữa binh sĩ hai bên sẽ trở nên lỗi thời như “những trận đấu kiếm”.

Hamblin viết, công nghệ máy bay không người lái có khả năng mở rộng cao, có thể được tích hợp lại với nhau tương tự như các quân binh chủng kiểu cổ điển và thiệt hại mà nó gây ra là đáng kể trên mọi phương diện, bao gồm cả: Con người, vật chất và tâm lý.

Hơn nữa, do dễ sản xuất, UAV là một loại vũ khí mà ngay cả phiến quân ở bất kỳ nước cộng hòa nào đang gặp khó khăn ở châu Phi cũng có thể sở hữu, chưa kể đến các băng đảng ma túy hùng mạnh của Mexico gần đây cũng đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công quân đội chính quy.

Hành tinh hiện nay luôn đầy rẫy những điểm nóng và trong một năm rưỡi qua, các báo cáo về việc các bên tham chiến sử dụng tất cả các loại máy bay không người lái đang gia tăng: UAV trinh sát, UAV tấn công tầm xa, UAV hạng nhẹ mang theo chất nổ và thậm chí cả những máy bay không người lái FPV ẩn nấp và phục kích.

Máy bay không người lái có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau như: Tiêu diệt sinh lực địch, phá hủy mục tiêu kiên cố, đánh chặn UAV và tên lửa, dẫn đường hỏa lực và theo dõi lẫn nhau, đôi khi còn phát động các cuộc tấn công bất ngờ bằng chiến thuật ẩn nấp và phục kích.

Với nhu cầu cao của các cuộc chiến tranh, thị trường máy bay không người lái đã bành trướng về quy mô và các công ty sản xuất UAV đang phát triển với tốc độ chóng mặt.

Các quốc gia, tổ chức quân sự, thậm chí là tổ chức khủng bố đều muốn có máy bay không người lái chiến đấu, vốn đã được tích hợp trí tuệ nhân tạo và được huấn luyện để hình thành các cuộc tấn công kiểu bầy đàn hiệu quả.

Nhiều quốc gia không đủ khả năng thuê một đội quân lính đánh thuê, nhưng hầu hết mọi bên tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào trên Trái đất, ngay cả những nước nghèo nhất, đều có thể sở hữu một “đội quân máy bay không người lái” đáng sợ và hiệu quả.

Tệ hơn nữa, chiến tranh trở nên dễ dàng hơn và trơn tru hơn nếu người điều khiển được bảo vệ nghiêm ngặt, nguồn cung UAV không bị gián đoạn, chủng loại UAV đầy đủ, phong phú.

Kiến thức về UAV đang lan rộng khắp thế giới, thậm chí đến những nơi chưa có xung đột. Số lượng máy bay không người lái và những người điều khiển UAV đang tăng với tốc độ chóng mặt, chiến tranh và giết chóc dễ dàng nổ ra, thậm chí đơn giản như biến thành một trò chơi giải trí 3D.

Giờ đây, cuộc chiến tranh mới sẽ là cuộc chiến của máy bay không người lái và người điều khiển. Không một người lính, một trang bị tác chiến hay phương tiện phi chiến đấu nào, dù ở xa xôi hay to lớn đến đâu, được bảo vệ chặt chẽ đến đâu, có thể được an toàn.

Điều này đòi hỏi giới quan chức và chuyên gia quân sự các nước phải nghiên cứu lại khái niệm về các phương pháp phòng thủ, vốn đang ngày càng trở nên phức tạp, bởi máy bay không người lái ngày càng phổ biến hơn, giá thành rẻ hơn và dễ sản xuất hàng loạt hơn.

Theo Topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ