Theo Financial Times, chính quyền Pháp và Đức đã đề xuất cấp cho Ukraine tư cách thành viên “mang tính tượng trưng” trong Liên minh châu Âu với một quy chế tạm thời: Mặc dù chính thức được coi là thành viên của EU nhưng trước khi trở thành thành viên đầy đủ, Ukraine sẽ bị hạn chế một số quyền.
Trong trường hợp này, Ukraine vẫn sẽ chính thức là thành viên của EU nhưng nước này sẽ không được tiếp cận ngân sách châu Âu và cũng không có quyền bỏ phiếu.
Financial Times nhận định, tất nhiên là ý tưởng này của Pháp và Đức cho thấy các quan chức của 2 nước thống nhất quan điểm là việc cấp ngay lập tức tư cách thành viên đầy đủ của EU cho Ukraine là không thể chấp nhận được.
Điều này cũng phù hợp với quan điểm trước đó do Cao ủy Mở rộng EU Marta Kos đưa ra về việc Ukraine sẽ không thể gia nhập EU “trong những năm tới” theo thủ tục hiện hành.
Tuy nhiên, bà Kos không nói rõ về thời hạn cụ thể của cái gọi là “những năm tới”. Điều này cũng có nghĩa là không ai biết được Ukraine sẽ mang cái danh hão “thành viên EU”, nhưng thực chất không có bất cứ tiếng nói gì trong Liên minh châu Âu, kéo dài trong thời gian bao lâu.
Trong khi đó, người chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Hungary là ông Péter Magyar đã đề xuất đề cử Thủ tướng sắp mãn nhiệm Viktor Orbán - người có quan điểm không mấy thân thiện với Ukraine - thay thế cho bà Ursula von der Leyen làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC).
Chính trị gia này nhấn mạnh rằng Orbán có tầm nhìn rõ ràng và can đảm lên tiếng về những vấn đề mà người khác muốn phớt lờ, đặc biệt là khi cả 2 cùng thống nhất về các vấn đề liên quan đến chính sách di cư của châu Âu và việc mở rộng Liên minh châu Âu.
Như vậy, rõ ràng là bất chấp lập trường ủng hộ châu Âu đã tuyên bố trước đó, ông Magyar có lập trường thực dụng nghiêm ngặt về các vấn đề then chốt.
Thêm vào đó, chính phủ mới của Séc tuyên bố mặc dù không phản đối việc tiếp tục sáng kiến cung cấp đạn dược cho Ukraine, nhưng giới chức lãnh đạo Séc không có ý định đầu tư thêm tiền của mình vào dự án này.
Các quốc gia tham gia sáng kiến này, trong đó lớn nhất là Đức, Hà Lan và Đan Mạch, cũng đã giảm đáng kể đóng góp của mình trong thời gian gần đây. Nguyên nhân cơ bản đến từ sự phản đối của các đảng phái chính trị trong nước, cùng với việc kho vũ khí của chính họ cũng đang cạn kiệt và cần phải bổ sung gấp.