Những khó khăn lớn của Nga ở Ukraine năm 2026

GD&TĐ - Quân đội Nga sẽ phải giải quyết vấn đề nan giải về UAV Ukraine ở khu vực Chiến dịch quân sự đặc biệt, dự báo cuộc tấn công năm 2026 sẽ rất khó khăn.

Những khó khăn lớn của Nga ở Ukraine năm 2026

Năm 2026, phương Tây sẽ cung cấp cho Ukraine một lượng lớn máy bay không người lái tấn công và trinh sát. Điều này sẽ làm phức tạp thêm tình hình đối với Quân đội Nga trong Khu vực Chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nhà phân tích quân sự Boris Rozhin còn dự báo Lực lượng Vũ trang Nga sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phát động một cuộc tấn công ở các khu vực chiến sự.

Ông nói thêm rằng, mặt đất cứng lên và sự xuất hiện của cây xanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong những tháng tới, giúp cải thiện phần nào khả năng cơ động và ẩn nấp của lực lượng bộ binh cơ giới - điều kiện quan trọng nhất của bất cứ cuộc tấn công hay phản công nào.

Theo chuyên gia này, quân đội Nga hiện đang chờ cho bùn đất bớt lầy lội, điều đó sẽ cho phép họ triển khai vũ khí hạng nặng và trang thiết bị vận chuyển quân trong cuộc tấn công.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này nhận định các chiến dịch tấn công năm 2026 sẽ khó khăn hơn năm ngoái, xuất phát chủ yếu từ việc số lượng máy bay không người lái được sử dụng trong năm nay sẽ nhiều hơn năm 2025.

Đồng thời, ​​sẽ có nhiều loại máy bay không người lái FPV mới và tiên tiến hơn hẳn so với giai đoạn 2023-2024 được triển khai từ cả 2 phía trong mùa Hè này.

Do đó, khả năng chống máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Nga ngày càng trở nên quan trọng, đồng nghĩa với việc Quân đội Nga không thể chỉ chú trọng đến UAV trinh sát và tấn công, mà còn phải phát triển mạnh phân khúc máy bay không người lái phòng không.

Khi nói về sự cần thiết phải đảm bảo an ninh cho cơ sở hạ tầng hậu phương, ông Boris Rozhin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các phương tiện phòng không tầm gần và tầm thấp.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cảnh báo trọng tâm không phải là việc tăng số lượng tên lửa Pantsir một cách vô hạn, vì số lượng đó không đủ cho cả nước, mà cần tăng số lượng các tổ hợp pháo phòng không cơ động.

Theo ông, nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay là tăng số lượng xe bán tải trang bị súng máy và các thiết bị khác chống UAV cá nhân, được hợp nhất thành một lực lượng duy nhất, phối hợp nhịp nhàng và triển khai đến các khu vực có hành lang di chuyển của máy bay không người lái của Ukraine.

Nhận định của chuyên gia quân sự Boris Rozhin được đưa ra trong bối cảnh các nhà phân tích quân sự của Ukraine cho rằng, Bộ chỉ huy Nga hiện đang hoàn tất các công tác chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mùa Hè, mục tiêu chính là giải phóng hoàn toàn tỉnh Donetsk.

Giới chức Ukraine cũng lưu ý khu vực khó khăn nhất đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện nay là phía Bắc Pokrovsk, nơi các nhóm quân Nga đang tích cực tấn công tới địa giới vùng Dnipropetrovsk; cùng với đó là chiến dịch tấn công của Nga vào trục phòng thủ Kostiantynivka-Kramatorsk-Sloviansk.

Theo Topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ