Ít nhất 2.460 ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới

Ít nhất 2.460 ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới

Kể từ tháng 12 năm ngoái đến nay, Hồ Bắc có 64.084 ca nhiễm và 2.346 ca tử vong vì virus COVID-19. Có 1.742 bệnh nhân đã xuất viện tính tới ngày hôm qua.

Tại Trung Quốc đại lục, số ca lây nhiễm COVID-19 hiện là 76.918, số ca tử vong ít nhất là 2.441.

Trên thế giới, COVID-19 đã lây lan ra 28 quốc gia, làm 78.583 người nhiễm và khiến ít nhất 2.460 người tử vong.

Trong khi số ca nhiễm mới ở Trung Quốc có xu hướng giảm, các chuyên gia y tế lại lo ngại dịch do virus corona này có thể biến thành đại dịch khi số ca lây nhiễm gia tăng ở các quốc gia khác, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Iran.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan của ông lo ngại về số ca lây nhiễm virus corona không có mối liên hệ dịch tễ rõ ràng với Trung Quốc.

Ông Tedros lo ngại virus COVID-19 có khả năng lây lan tới các quốc gia có hệ thống y tế yếu kém hơn.

Trong khi đó, Italy đã tuyên bố lệnh cấm người ra, vào những điểm nóng COVID-19 khi số ca lây nhiễm ở nước này đã tăng vọt lên 79 vào hôm qua.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc cũng tăng mạnh lên con số 433 vào hôm qua.

Theo SCMP/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.