Về vấn đề nhập cảnh của thanh sát viên IAEA
Quốc hội Iran (Majlis) đã phê chuẩn một dự luật đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của LHQ, sau khi cơ quan này đưa ra một nghị quyết bị Tehran chỉ trích là mang động cơ chính trị nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Ông Alireza Salimi, thành viên Ban Chủ tịch Quốc hội Iran, ngày 25/6 cho biết: “Các điều khoản chung và cụ thể của dự luật đình chỉ hợp tác với IAEA đã được các nghị sĩ thông qua.”
Theo nội dung nghị quyết của Quốc hội, các thanh sát viên của IAEA sẽ không được phép nhập cảnh vào Iran trừ khi có bảo đảm an ninh cho các cơ sở hạt nhân của nước này và cho các hoạt động hạt nhân hòa bình, điều này phải được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran phê chuẩn.
Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố cơ quan lập pháp đang xem xét một dự luật đình chỉ hợp tác với cơ quan của LHQ.
Trong phiên họp toàn thể hôm 23/6, ông Qalibaf phát biểu: “Majlis (Quốc hội Iran) đang xây dựng một kế hoạch nhằm đình chỉ hợp tác với cơ quan này cho đến khi nhận được những bảo đảm cụ thể về tính chuyên nghiệp của tổ chức quốc tế này.”
Iran cân nhắc cấm nhập cảnh với Tổng giám đốc IAEA
Iran cũng đang xem xét áp lệnh cấm nhập cảnh đối với ông Rafael Grossi — Tổng giám đốc IAEA — người bị chỉ trích dữ dội vì bị cho là tiếp tay cho các hành động gây hấn của Israel và Mỹ nhằm vào Iran.
Ông Kowsari, một nghị sĩ cấp cao, hôm 23/6 tuyên bố đã đề nghị Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao áp đặt lệnh cấm nhập cảnh với ông Grossi.
Dựa trên các báo cáo được cho là mang động cơ chính trị do ông Grossi đưa ra, Ban Giám đốc IAEA đã thông qua một nghị quyết chống lại Iran chỉ vài ngày trước khi Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.
Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định Tehran sẽ thực hiện mọi biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình và buộc ông Grossi phải chịu trách nhiệm vì đã không có hành động gì trước cuộc tấn công của Israel.
Trong một bức thư gửi ông Grossi hôm 19/6, ông Eslami đề cập đến việc IAEA không có phản ứng gì trước các hành động liên tiếp của Israel đối với Iran, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân.
Ông cho rằng các vụ tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân Iran là vi phạm rõ ràng Công ước Geneva và các nghị định thư liên quan, Hiến chương LHQ, Ủy ban Khoa học LHQ về Hệ quả Vũ khí Hạt nhân, Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Thỏa thuận Toàn diện về Không phổ biến giữa Iran và IAEA, các tiêu chuẩn an toàn của cơ quan này cũng như nhiều công ước quốc tế khác.