Mỹ nghiên cứu đầu đạn mới cho tên lửa AIM-174B
Tên lửa AIM-174B, phiên bản cải tiến của SM-6, đã nổi lên như một ứng viên hàng đầu trong chiến lược phòng thủ tên lửa siêu vượt âm của Mỹ nhờ tính cơ động cao và tầm hoạt động rộng.
Theo Naval News, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) đã chính thức xác định AIM-174B Gunslinger là một nền tảng tiềm năng cho hệ thống đánh chặn tên lửa siêu vượt âm từ trên không.
Một văn bản mời thầu mới của MDA có tiêu đề "Prototype Payloads" (tạm dịch: Nguyên mẫu đầu đạn) đã đề cập trực tiếp đến năng lực triển khai từ trên không của SM-6 (AIM-174B), tập trung vào các khái niệm "sát thương diện rộng" trên biển.
Mục tiêu là bổ sung cho các hệ thống đánh chặn "va chạm trực tiếp" như RIM-161, RIM-174 và PAC-3 MSE trong tương lai.
Tập trung vào sát thương diện rộng và khả năng triển khai linh hoạt
Theo báo cáo từ Naval News, các quan chức MDA cho biết lời mời thầu này nhắm vào các doanh nghiệp nhỏ và chỉ dành cho thiết kế đầu đạn, không yêu cầu phương tiện mang phóng.
MDA kỳ vọng đầu đạn có thể sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau, với trọng tâm là khả năng phóng từ trên không.
Cơ quan này cũng lưu ý họ đang tìm kiếm các thiết kế đã vượt qua giai đoạn phát triển ban đầu và có thể mở rộng quy mô tùy thuộc vào kích thước và công suất của phương tiện mang. AIM-174B được chỉ đích danh là nền tảng triển khai từ không trung phù hợp nhất hiện nay.

AIM-174B: Cải tiến từ SM-6 cho mục tiêu siêu vượt âm
AIM-174B là biến thể tiên tiến của tên lửa Standard Missile-6 (SM-6) – loại tên lửa đất đối không nổi tiếng về hiệu quả với mục tiêu cơ động cao và tốc độ lớn.
Tuy nhiên, khác với SM-6 truyền thống, AIM-174B loại bỏ bộ tăng cường giai đoạn đầu MK72 để phù hợp với các yêu cầu về kích thước, trọng lượng và cân bằng trên máy bay.
Việc phóng từ không trung giúp AIM-174B tận dụng độ cao hoạt động của máy bay mẹ, từ đó tăng hiệu quả so với phóng từ mặt đất hay tàu chiến. Điều này khiến AIM-174B trở thành lựa chọn hấp dẫn trong việc đối phó với tên lửa siêu vượt âm.
SM-6 do Raytheon phát triển từng đạt hiệu suất tốt khi phóng từ mặt đất chống lại nhiều loại mục tiêu, tuy nhiên khả năng chống tên lửa siêu vượt âm vẫn còn hạn chế.
Năm 2022, các quan chức Hải quân Mỹ từng khẳng định SM-6 là hệ thống duy nhất của Mỹ được triển khai thực tế để đối phó với mối đe dọa siêu vượt âm vào thời điểm đó. Kể từ đó, PAC-3 MSE cũng đã chứng minh khả năng đánh chặn tên lửa siêu vượt âm tại Ukraine.
Ưu thế tác chiến của AIM-174B trong kịch bản quy mô lớn
Với các mối đe dọa siêu vượt âm ở quy mô lớn, hệ thống triển khai từ trên không như AIM-174B có thể mang lại sự linh hoạt đáng kể trong hoạt động.
Nó không chỉ mở rộng phạm vi bảo vệ mà còn cho phép triển khai các đơn vị đánh chặn trên nền tảng cơ động, hỗ trợ hiệu quả cho các chiến dịch viễn chinh lẫn phòng thủ lãnh thổ.