Iran nói về tin đồn gửi tên lửa cho Nga

GD&TĐ - Iran lên án lệnh trừng phạt mới của EU và Anh đối với Tehran và phủ nhận việc cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga.

Quốc kỳ Iran. Ảnh: Reuters.
Quốc kỳ Iran. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 15/10.

Ngày 15/10, EU đã nhất trí áp đặt lệnh trừng phạt đối với 7 cá nhân và 7 tổ chức, gồm hãng hàng không Iran Air, vì có liên quan đến việc Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga.

Các danh sách này cũng gồm Saha Airlines và Mahan Air và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Seyed Hamzeh Ghalandari.

Đồng thời, Anh đã bổ sung 9 chỉ định mới theo chế độ trừng phạt Iran của mình.

Tháng trước, dẫn thông tin tình báo mà họ cho biết đã được chia sẻ với các đồng minh, Mỹ cho biết Nga đã nhận được tên lửa đạn đạo từ Iran cho cuộc chiến ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận việc nước này đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga.

"Một số nước châu Âu và Vương quốc Anh đã tuyên bố mà không có bằng chứng rằng Iran đã can thiệp quân sự vào cuộc xung đột này, việc này hoàn toàn bị bác bỏ" - ông Baghaei nói, ám chỉ đến cuộc chiến Nga-Ukraine.

Ông Baghaei lên án lệnh trừng phạt mới và cho rằng việc EU và Vương quốc Anh áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với các cá nhân và thực thể Iran là vi phạm luật pháp quốc tế.

Đối mặt với lệnh trừng phạt theo động thái của EU là các quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRCG) và các giám đốc điều hành của Tổ chức Công nghiệp Sản xuất Máy bay và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Iran.

Các lệnh trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và lệnh cấm đi lại đến EU.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Uka Bà Rịa nâng cấp dịch vụ School Bus

Uka Bà Rịa nâng cấp dịch vụ School Bus

GD&TĐ -Dịch vụ School Bus tại UKA Bà Rịa được nâng cấp toàn diện với xe đời mới, ứng dụng theo dõi hành trình và hệ thống chuông giám sát cảnh báo an toàn.