Máy bay Israel dội bom vào khu người tị nạn; Iran lên tiếng về đòn trừng phạt của Mỹ

GD&TĐ - Trung Đông ngày 13/10, máy bay Israel dội bom vào khu người tị nạn, Iran lên tiếng về đòn trừng phạt của Mỹ.

Bản đồ xung Israel-Hamas ngày 13/10. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung Israel-Hamas ngày 13/10. (Ảnh: Rybar)

Quân sự

Dải Gaza: 4 người đã được xác nhận đã thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương sau khi máy bay Israel ném bom một khu lều trại dành cho người Palestine di tản tại khuôn viên Bệnh viện Al-Aqsa Martyrs ở Deir el-Balah.

Số người chết dự kiến ​​sẽ tăng lên khi các đội cứu hộ chạy đua để giải cứu những người sống sót.

22 người đã được xác nhận là đã chết và 80 người bị thương sau khi xe tăng của Israel pháo kích vào một trường học đang trú ẩn cho người Palestine di tản ở Nuseirat, miền trung Gaza.

Ít nhất 300 người đã thiệt mạng khi cuộc bao vây miền bắc Gaza của Israel bước sang ngày thứ 9. Báo cáo viên đặc biệt của LHQ Francesca Albanese cho biết lực lượng Israel đang thực hiện "một vụ thảm sát khác" tại trại Jabalia.

Israel và Iran: Mỹ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và quân nhân Hoa Kỳ vận hành hệ thống này tới Israel vào ngày 13/10 để củng cố hệ thống phòng không của Israel sau các cuộc tấn công của Iran vào Israel vào ngày 13/4 và 1/10.

Các quan chức Mỹ nói với NBC ngày 12/10 rằng họ tin Israel đã "thu hẹp" các mục tiêu của mình để tấn công trả đũa Iran.

Israel và Lebanon: Một sư đoàn Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu hoạt động trên bộ mới gần Aita al Shaab và Ramyeh ở miền nam Lebanon ngày 13/10.

Các lực lượng Israel đã tiến vào một vị trí của Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Lebanon (UNIFIL) tại Ramyeh, sau khi họ bị thương trong một cuộc tấn công của Hezbollah gần vị trí của UNIFIL ngày 13/10.

Hai xe tăng của Israel đã "phá hủy" cổng chính và xâm nhập vào một vị trí của UNIFIL ở miền nam Lebanon.

Quân đội Israel cho biết 4 binh sĩ đã thiệt mạng và 7 người bị thương nặng trong một cuộc tấn công bằng UAV của Hezbollah nhằm vào một căn cứ quân sự ở Binyamina, miền bắc Israel.

Ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters cho biết "bất kỳ hành động nhắm mục tiêu vào lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ nào cũng đều là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Mỹ không có quyền trừng phạt các ngành năng lượng và vận tải của Iran vì cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel. Phát ngôn viên này mô tả cuộc tấn công của Iran là một hành động tự vệ "hợp pháp".

Bộ Tài chính Mỹ hôm 12/10 công bố lệnh trừng phạt đối với một đội tàu mà họ cáo buộc vận chuyển dầu của Iran.

Đã có thương vong khi loạt UAV Hezbollah tấn công căn cứ quân sự ở Binyamina, phía nam thành phố Haifa của Israel; khu vực lều tạm trú của người di cư trong khuôn viên bệnh viện Al-Aqsa ở Deir Al-Balah, miền trung Dải Gaza bị tấn công khiến nhiều người thương vong.
Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ