Video Pháp huấn luyện quân đội Ukraine

GD&TĐ - Tổng thống Emmanuel Macron chia sẻ video huấn luyện viên quân sự Pháp đang chuẩn bị cho binh sĩ Ukraine tham gia cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp quân đội Ukraine tại Grand Est. Ảnh: X / @EmmanuelMacron
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp quân đội Ukraine tại Grand Est. Ảnh: X / @EmmanuelMacron

Tổng thống Pháp cho biết một lữ đoàn Ukraine gồm 2.300 quân sẽ được quân đội Pháp trang bị. Hiện tại, họ đang đóng quân tại vùng Grand Est ở đông bắc nước Pháp.

Chương trình trên được công bố lần đầu hồi tháng 6. Theo chính phủ, có khoảng 1.500 quân nhân Pháp tham gia. Ông Macron đã đến thăm cơ sở huấn luyện này hôm 9/10, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu và người đồng cấp Ukraine, Rustem Umerov.

Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện, lữ đoàn Ukraine sẽ được trang bị 128 xe bọc thép, 18 pháo Caesar, 8 xe chiến đấu bọc thép AMX-10 RC, 10 xe tải và 20 hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường Milan.

Lữ đoàn mới do Pháp đào tạo được đặt tên là 'Anne of Kiev' theo tên con gái của Hoàng tử Kiev thời trung cổ, Yaroslav the Wise, người đã kết hôn với Vua Pháp Henry I năm 1051 và cai trị nước Pháp với tư cách là nhiếp chính trong 6 năm sau khi nhà vua qua đời.

Trong khi đó, Không quân Pháp đang đào tạo phi công và thợ máy Ukraine vận hành máy bay chiến đấu Mirage 2000, một số trong đó có thể được bàn giao cho Kiev ngay trong năm tới.

Đầu năm 2024, ông Macron thúc giục các đồng minh NATO không loại trừ khả năng triển khai quân đội của họ tới Ukraine để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Kiev.

Ý tưởng này phần lớn đã bị các quốc gia phương Tây khác bác bỏ. Sau đó, nhà lãnh đạo Pháp cho biết ông muốn chính phủ Nga đoán xem khối quân sự do Mỹ đứng đầu có thể đi xa đến đâu để hỗ trợ người Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky hiện đang công du các quốc gia châu Âu và đã đến thăm Pháp hôm 10/10.

Ngày 12/10, ông được cho là sẽ quảng bá 'kế hoạch chiến thắng' của mình cho một nhóm các nhà tài trợ vũ khí nước ngoài tại một cuộc họp tại Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ ở Đức. Cuộc họp đã bị hoãn lại, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút lui để tập trung vào việc ứng phó với cơn bão Milton.

Ukraine đã chịu nhiều thất bại ở tuyến đầu trong những tháng gần đây, đặc biệt là từ tháng 8, khi họ quyết định cử một số quân được trang bị tốt nhất của mình đến chiếm lãnh thổ ở Khu vực Kursk của Nga.

Từ 9/10, đã có báo cáo về một cuộc phản công lớn do Moscow tiến hành chống lại lực lượng Ukraine.

Các quan chức Nga mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm do Mỹ xúi giục, trong đó người Ukraine đang bị sử dụng làm “bia đỡ đạn”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ