Huyện Sông Mã tập trung mọi nguồn lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo

GD&TĐ - Huyện Sông Mã (Sơn La) huy động mọi nguồn lực tập trung hỗ trợ, xóa nhà tạm cho các hộ nghèo sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo...

Huyện Sông Mã trao hỗ trợ xây dựng “mái ấm tình thương” cho hộ nghèo tại xã Nà Nghịu.
Huyện Sông Mã trao hỗ trợ xây dựng “mái ấm tình thương” cho hộ nghèo tại xã Nà Nghịu.

Để thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, huyện Sông Mã đã huy động mọi nguồn lực, tập trung triển khai và hoàn thành công tác xóa nhà tạm trên địa bàn huyện.

Huyện đã tập trung chỉ đạo và huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để các gia đình vươn lên, ổn định cuộc sống.

Theo kết quả rà soát năm 2020, toàn huyện sông Mã còn 10.773/33.634 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 32,03% tổng số hộ, có 1.248 hộ nghèo khó khăn về nhà ở (trong đó số gia đình có chủ hộ từ 30 tuổi trở lên là 1.141).

Từ tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tập trung tuyên truyền vận động, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ và đã nhận được sự đồng thuận của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện.

vna-potal-son-la-ho-tro-ho-ngheo-co-kho-khan-ve-nha-o-theo-huong-tap-trung-trong-tam-trong-diem-6250606-3120.jpg
Một ngôi nhà của người dân ở được xây dựng từ nguồn hỗ trợ xóa nhà tạm tại huyện Sông Mã.

Từ năm 2020 đến hết năm 2022, toàn huyện đã huy động nguồn xã hội hoá được hơn 20,6 tỷ đồng, cùng với nguồn kinh phí từ Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 6,52 tỷ đồng. Tổng kinh phí huy động được là hơn 27 tỷ đồng…

Trong số 1.141 hộ nghèo huyện Sông Mã được hỗ trợ làm nhà, có 978 hộ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí xã hội hoá, 163 hộ được hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp. 100% các nhà xây mới có diện tích tối thiểu từ 24m2 trở lên, đảm bảo yếu tố 3 cứng: Nền cứng, khung cứng, mái cứng, đáp ứng đủ công năng sử dụng, thời gian sử dụng tối thiểu 10 năm trở lên. Từ đó, giúp người dân ổn định về chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã cho biết, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tinh thần trách nhiệm, huyện đã phối hợp với Ngân hàng Agribank Sông Mã trao tạo điều kiện cho các hộ nghèo khó khăn vay hàng chục tỷ đồng.

"Qua gói hỗ trợ này, hy vọng sẽ góp phần giúp các hộ nghèo giảm bớt khó khăn, tiếp cận được nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình và sớm vươn lên thoát nghèo", ông Sinh nói.

anh-chup-man-hinh-2023-08-29-luc-150750-824.png
Công tác xóa nhà tạm luôn được huyện Sông Mã đặc biệt quan tâm.

Là hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại bản Nà Pàn (xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã), ông Lò Văn Nơi cho biết, gia đình ông rất phấn khởi khi được huyện tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng xây dựng nhà mới.

"Có nhà mới, gia đình tôi sẽ yên tâm sản xuất, không còn phải lo lắng về nhà dột mưa, gió lùa như trước nữa. Tôi cảm ơn lãnh đạo huyện, Ngân hàng Agribank đã giúp đỡ và cho vay với lãi suất thấp”, ông Nơi nói.

Theo ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, thời gian tới, để đảm bảo tính bền vững trong việc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện, đặc biệt đối với các hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, UBND huyện sẽ phối hợp với MTTQ Việt Nam huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân phát huy ý chí tự lực tự cường, nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng tại địa phương.

Đồng thời, huyện tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay tạo sinh kế cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, từng bước giúp cho người dân thoát nghèo bền vững, để thực hiện thắng lợi chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm trên địa bàn. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, hoàn thiện tiêu chí về nhà ở trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Manh luôn gần gũi, sẻ chia cùng học sinh dân tộc thiểu số.

Giữ 'lửa' giữa lưng trời

GD&TĐ - Từ giấc mơ thuở bé “đem chữ về bản” đến danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, hành trình của cô giáo Lù Thu Hiền là câu chuyện về lòng kiên định và tình yêu dành cho học trò vùng cao.

Trồng thực nghiệm cải bẹ xanh và mồng tơi trên nền cát san hô được cải tạo thành đất canh tác.

Cải tạo cát san hô thành đất trồng rau

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu thuộc Phân viện Công nghệ sinh học - Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã ứng dụng công nghệ sinh học để cải tạo cát san hô nghèo dinh dưỡng ở các đảo xa bờ thành nền đất trồng rau hiệu quả.

Minh họa/INT

Lộ trình gian nan

GD&TĐ - Dù đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, con đường biến 'Đảng Nước Mỹ' thành một lực lượng chính trị thực thụ vẫn là lộ trình đầy gian nan với Elon Musk.