Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Yên Châu làm tốt công tác bảo trợ xã hội

GD&TĐ - Thời gian qua, phòng Lao động Thương binh Xã hội Yên Châu (Sơn La) đã làm tốt công tác bảo trợ xã hội, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những năm qua, công công tác bảo trợ xã hội cho những hộ khó khăn luôn được huyện Yên Châu đặc biệt quan tâm.
Những năm qua, công công tác bảo trợ xã hội cho những hộ khó khăn luôn được huyện Yên Châu đặc biệt quan tâm.

Hỗ trợ những người “yếu thế”

Thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ, UBND huyện Yên Châu, phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện (LĐTBXH) huyện đã tập trung chỉ đạo làm tốt việc rà soát, lập hồ sơ đúng, đủ các đối tượng thuộc diện được hưởng, thực hiện chi trả kịp thời hàng tháng đến tận tay người dân. Qua đó, giúp người dân giảm bớt khó khăn và sinh hoạt trong cuộc sống.

Ông Quàng Văn Ban, bản Phát, xã Chiềng Pằn tâm sự: "Gia đình tôi thuộc hộ nghèo trong xã, dù làm lụng vất vả nhưng không đủ chi tiêu. Do nhiều năm nay, vợ tôi mắc bệnh nan y phải đi viện chữa trị. Tôi vừa phải nuôi thêm các con ăn học nên cuộc sống rất hoàn cảnh. Nhà cửa thì lụp xụp đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều lúc tôi cảm thấy không thể vượt qua khó khăn nhưng nghĩ lại, nếu mình không cố gắng làm việc tốt thì không ai nuôi bố mẹ, nuôi con thay mình được”.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Quàng Văn Ban, đầu năm 2024, gia đình ông Ban được các cấp chính quyền huyện Yên Châu và người dân hỗ trợ 40 triệu đồng, vật liệu, ngày công xây ngôi nhà mới với diện tích hơn 30m2, để sớm ổn định cuộc sống. Ngoài ra, gia đình ông Ban còn được hưởng các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… Sự hỗ trợ này, tuy không phải là nhiều nhưng đã an ủi tinh thần cho các gia đình.

z5901407561631-5b6c64618a3cad06a1639d65cceab081-1207.jpg
Cán bộ huyện Yên Châu thăm gia đình hộ nghèo tại xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, gia đình này được hỗ trợ xây nhà kiên cố.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng LĐTBXH huyện Yên Châu cho biết: Phần lớn những đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội đều thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chính vì vậy, huyện luôn xác định phải nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhóm đối tượng này, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, phòng đã tổng hợp và lập danh sách chi trả trợ cấp xã hội 9 tháng đầu năm 2024 theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội cho 3.088 đối tượng bảo trợ xã hội thường xuyên với số tiền gần 15 tỷ đồng.

Theo bà Hà, vừa qua phòng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội cho 545 đối tượng trên địa bàn huyện. Cùng với đó, phòng cũng phối hợp với BHXH huyện tổng hợp rà soát đối tượng bảo trợ xã hội được Nhà nước mua thẻ BHYT trên địa bàn. Đôn đốc các xã, thị trấn theo dõi, báo giảm trợ cấp xã hội đối với các đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng do: Chết, trùng, chuyển đi, thoát nghèo, hết tuổi, sức khỏe phục hồi...

“Ngoài những việc việc rà soát, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, chúng tôi còn tham mưu cho UBND huyện thẩm định hồ sơ và ra Quyết định trợ cấp cứu trợ đột xuất cho 2 hộ gia đình bị sạt lở, do mưa bão với số tiền 40 triệu đồng; hỗ trợ chi phí làm nhà và lương thực cho 1 hộ có nhà bị cháy gần 43 triệu đồng. Đồng thời, chúng tôi cũng tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định mừng thọ đối với công dân ở các tuổi như: 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi trên địa bàn huyện”, bà Hà nói.

z5888887061224-e0f26df4c8d79627cfa1d25289f026db-4556.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng LĐTBXH huyện Yên Châu phát biểu tại buổi tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo.

Thực hiện chính sách đồng bộ giúp đỡ hộ khó khăn

Phòng LĐTBXH đã tham mưu cho UBND huyện Yên Châu ra quyết định hỗ trợ tiền điện 6 tháng đầu năm 2024 cho 3.926 hộ nghèo; hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ có nguy cơ thiếu đói cao trong dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024 cho 1.621 hộ nghèo với 3.836 nhân khẩu, tổng số gạo gần 60 tấn. Đồng thời, tặng 112 suất quà cho bản đặc biệt khó khăn và một số cơ quan, đơn vị khác dịp Tết Nguyên đán; tiếp nhận gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc vận chuyển đến với tổng số gạo là: 107.100kg.

Bên cạnh đó, phòng LĐTBXH còn Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Châu, Ngân hàng BIDV huyện Yên Châu thực hiện mở tài khoản và chi trả chế độ qua tài khoản cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có công. Đến thời điểm hiện tại là 736 người/ 3.360 người đạt 21,9%, Trong đó, huyện đã chi qua tài khoản là 148 người (36 người có công và 112 đối tượng bảo trợ xã hội).

img-2907-5498.jpg
Thông qua các hội nghị, sự kiện, huyện Yên Châu luôn lồng ghép công tác tuyên truyền về bảo trợ xã hội cho người khó khăn, người yếu thế.

Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu nhận định: Để bảo đảm quyền lợi cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân giảm bớt khó khăn, động viên họ vượt lên mặc cảm, huyện đã chỉ đạo Phòng LĐTBXH, cán bộ làm công tác xã hội của các xã, thị trấn nắm chắc chế độ chính sách, nêu cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, giúp đỡ các gia đình nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ. Việc thăm hỏi, tặng quà các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm luôn được huyện quan tâm, ưu tiên. Đến nay, 100% đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện được thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách.

Theo ông Cường, việc chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là sự chung tay của cả cộng đồng xã hội. Vì vậy, huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo như: Phát triển các mô hình kinh tế đa dạng, phù hợp với nhiều điều kiện của các gia đình, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế hộ, phát triển cây ăn quả, chăn nuôi; kêu gọi, tìm kiếm các chương trình nhân đạo, xã hội từ thiện để hỗ trợ hộ gia đình khó khăn. Huyện cũng chỉ đạo các đoàn thể tranh thủ các dự án tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay, việc làm cho các đối tượng còn khả năng lao động như phụ nữ đơn thân, người khuyết tật… cải thiện cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ