Huyện Yên Châu hoàn thành 'xóa nhà tạm' sớm hơn 1 năm so với kế hoạch

GD&TĐ - Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huyện Yên Châu đã hoàn thành mục tiêu “xóa nhà tạm” sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng hoa và quà chúc mừng huyện Yên Châu.
Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng hoa và quà chúc mừng huyện Yên Châu.

Tập trung nguồn lực xóa nhà tạm, dột nát

Thực hiện Đề án của UBND tỉnh Sơn La về "huy động nguồn nhân lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025", huyện Yên Châu đã yêu cầu các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội huy động mọi nguồn lực, thực hiện xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm thực hiện chương trình xóa nhà tạm cho các hộ nghèo.

Những năm qua, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong công tác giảm nghèo, huyện Yên Châu tập trung chỉ đạo huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để các hộ vươn lên, ổn định cuộc sống.

Nhiều năm trước, gia đình ông Lò Văn Húm, bản Nghè, xã Sặp Vạt luôn thấp thỏm mỗi khi mùa mưa đến, bởi ngôi nhà sàn đã xuống cấp nghiêm trọng. Cuối năm 2023, được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ 20 triệu đồng giúp gia đình ông hoàn thành xây mới ngôi nhà cấp 4, lợp mái tôn kiên cố, tổng kinh phí khoảng 50 triệu đồng.

Vui mừng khi được chuyển về ngôi nhà mới, ông Lò Văn Húm không giấu được xúc động: “Từ trước đến nay, tôi không dám nghĩ sẽ có điều kiện dựng một ngôi nhà mới để ở. Được sự quan tâm của UBND huyện, các cấp, ngành, xã và người dân trong bản hỗ trợ, giúp gia đình tôi có căn nhà kiên cố, vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.

“Được ở trong ngôi nhà mới, từ nay, tôi yên tâm phát triển kinh tế, chăm lo cho vợ, con. Rất cảm ơn các cấp chính quyền đã giúp gia đình tôi có ngôi nhà khang trang”, ông Húm bộc bạch.

z5888887080432-8565b8e991a83b6526439db7fff608d9-3287.jpg
Phòng LĐTBXH huyện Yên Châu tổ chức hội nghị tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác xóa nhà tạm.

Còn chị Vì Thị Khải, bản Pha Cúng xã Lóng Phiêng chia sẻ: Gia đình thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào trồng ngô, đất sản xuất ít, lại đông con, nhiều năm phải sống trong căn nhà nhỏ xuống cấp, chật hẹp. Được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ, đến nay chị đã có một ngôi nhà cấp 4 kiên cố, rộng hơn 40m2, đây là một niềm mơ ước bấy lâu nay của chị.

Chị Khải nói: “Trước kia, ở nhà tạm dột nát, trời mưa là ướt chỗ này chỗ kia, mùa đông thì gió bấc, mùa hè thì nóng. Cuộc sống của gia đình tôi rất vất vả. Bây giờ được Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ tiền, vật liệu làm nhà mới, vợ chồng tôi mừng lắm. Chúng tôi sẽ chăm chỉ làm nương rẫy, chăn nuôi để thoát nghèo”.

Hoàn thành xóa nhà tạm sớm hơn 1 năm

Theo kết quả rà soát của huyện Yên Châu, giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn huyện có 1.168 hộ gặp khó khăn về nhà ở có nhu cầu sửa chữa, xây mới. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo và 15 tổ công tác, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “huy động nguồn nhân lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025”. Cùng với đó, huyện giao phòng Lao động thương binh Xã hội rà soát, lập danh sách hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng và phù hợp; ưu tiên hỗ trợ trước những hộ nghèo sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn hoặc ốm đau kéo dài, chủ hộ là người già neo đơn, phụ nữ đơn thân... để có phương án kịp thời hỗ trợ.

Cùng với đó, phòng Lao động thương binh Xã hội huyện Yên Châu cũng phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp vận động cộng đồng, đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; Các lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng, để hỗ trợ hộ nghèo sớm hoàn thành ngôi nhà mới theo đúng kế hoạch, tiến độ mà Huyện ủy, UBND huyện đề ra.

z5901407565417-4255134cb24d6a1b8b91bc87835f308c-5424.jpg
Huyện Yên Châu trao số tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo tại xã Phiêng Khoài.

Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu cho hay: Để công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành đúng kế hoạch, huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ công tác chỉ đạo các xã phân công cán bộ phụ trách từng gia đình. Từ đó, tiến hành gặp gỡ để thống nhất ý tưởng, kiểu cách làm nhà; giám sát các hộ làm nhà với phương châm “rõ đối tượng hỗ trợ, rõ cán bộ phụ trách, rõ phương thức thực hiện, rõ thời gian hoàn thành”.

Theo ông Cường, huyện cũng thường xuyên tổ chức họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai việc xóa nhà tạm. Đối với những hộ có khả năng đối ứng trước, huyện tổ chức thực hiện trước, còn các hộ cần nhiều sự đóng góp và hỗ trợ lớn, huyện tiếp tục kêu gọi, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cá nhân để chung tay cùng huyện trong công tác xóa nhà tạm, dột nát.

z5689553303398-3f44dea6adc84fa2c8df12dab0478af0-4660.jpg
Ngoài công tác tuyên truyền, huyện Yên Châu còn vận động người dân trồng cây ăn quả trên đất dốc.

Từ năm 2021 đến nay, huyện Yên Châu đã huy động được trên 43,8 tỷ đồng; trong đó, nguồn xã hội hóa nhận hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị là trên 13 tỷ đồng; nguồn kinh phí do các gia đình tự huy động qua vốn vay và hỗ trợ bằng ngày công là trên 25 tỷ đồng; còn lại là nguồn ngân sách nhà nước. Trung bình mỗi hộ được hỗ trợ từ 20 - 25 triệu đồng nhà mới; ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã hỗ trợ thêm 3 - 5 triệu đồng và vận động bà con đóng góp ngày công, vật liệu... tổng giá trị mỗi ngôi nhà bàn giao đưa vào sử dụng từ 40 - 70 triệu đồng. Đến nay, 100% số hộ nghèo của huyện có nhà ở đảm bảo chất lượng theo tiêu chí nền cứng, tường cứng và khung mái cứng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng LĐTBXH huyện Châu cho biết, để công tác xóa nhà tạm, dột nát đạt kết quả cao, phòng đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai rà soát danh sách các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, từ đó đề ra các giải pháp căn cơ và phù hợp. Đến tháng 9/2024, huyện đã xóa được 1.168 nhà tạm dột nát bằng nguồn ngân sách Nhà nước, các gia đình tự cân đối nguồn lực và hỗ trợ ngày công của các tổ chức chính trị xã hội của địa phương trên 38, tỷ đồng. Chỉ tiêu xóa nhà tạm giai đoạn 2021 - 2025 đã hoàn thành, sớm hơn so với kế hoạch đề ra 1 năm.

Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và sự chung tay ủng hộ của cộng đồng, ước mơ về căn nhà khang trang của rất nhiều hộ nghèo tại huyện Yên Châu đã trở thành hiện thực. Qua đó, góp phần giúp các hộ vơi bớt khó khăn, yên tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ