HỘP THƯ BẠN ĐỌC

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại  đã nhận được bài, tin, ảnh và thông tin qua đường dây nóng của các bạn đọc, cộng tác viên về những vấn đề sau:

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

• Trong tuần qua Báo Giáo dục và Thời đại đã nhận được đơn đề nghị của ông Nguyễn Tự Cường – giáo viên Trường Trung cấp nghề Thủy sản (Ngô Quyền- Hải Phòng) với nội dung đề nghị Báo làm sáng rõ các thông tin, văn bản quy định của nhà nước về chế độ làm việc của nhà giáo liên quan đến chế độ giảm giờ có chức danh trưởng khoa kiêm chủ tịch công đoàn và bí thư Đoàn trường kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp…

• Báo Giáo dục và Thời đại cũng đã nhận được đơn tố cáo của tập thể phụ huynh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Công Trừng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng về vấn đề tiêu cực trong công tác quản lý tài chính liên quan đến chế độ sinh hoạt bán trú của học sinh…

• Báo Giáo dục và Thời đại cũng đã nhận được đơn đề nghị của cán bộ, giáo viên Trường THCS An Thượng - huyện Hoài Đức (Hà Nội) đề nghị điều tra qui trình bỏ phiếu tín nhiệm qui hoạch cán bộ nguồn do vấn đề này đã được tiến hành không đảm bảo tính công bằng, dân chủ, khách quan…

Ban Bạn đọc Báo Giáo dục và Thời đại đã tiếp nhận đơn thư nói trên. Chúng tôi sẽ chuyển những nội dung khiếu kiện, đề nghị tới Phòng GD&ĐT quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng, Phòng GD&ĐT huyện Hòa An (Cao Bằng), Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức (Hà Nội) và các cấp có thẩm quyền để có ý kiến trả lời bạn đọc Báo Giáo dục và Thời đại theo quy định.

Chúng tôi chân thành cảm ơn. Mong bạn đọc, cộng tác viên tiếp tục cộng tác. Tin, bài xin gửi về địa chỉ: Ban Bạn đọc, Báo Giáo dục và Thời đại, 29B Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 01237.289289. Email: baogdtd@gmail.com; gdtddientu@gmail.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.