Hơn 900 VĐV tranh tài tại Đại hội thể thao sinh viên Đại học Đà Nẵng

GD&TĐ - Sáng 15/4, Đại hội thể thao sinh viên Đại học Đà Nẵng chính thức khai mạc. 

GS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao cờ lưu niệm, tặng hoa và chúc mừng các vận động viên tham gia Đại hội.
GS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao cờ lưu niệm, tặng hoa và chúc mừng các vận động viên tham gia Đại hội.

Dự lễ khai mạc có GS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐH Đà Nẵng, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc ĐH Đà Nẵng, cùng gần 1.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên, vận động viên.

Đại hội thể thao sinh viên ĐH Đà Nẵng là một hoạt động thể dục thể thao truyền thống của ĐH Đà Nẵng, nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể dục thể thao trong sinh viên, đồng thời kiếm tra, đánh giá hiệu quả công tác giáo dục thể chất, nâng cao thể lực, giáo dục nhân cách của sinh viên, học sinh các trường thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐH Đà Nẵng.

Đại hội thể thao sinh viên ĐH Đà Nẵng lần thứ X năm 2017 diễn ra từ ngày 15 - 29/4, với 11 nội dung thi đấu.
Đại hội thể thao sinh viên ĐH Đà Nẵng lần thứ X năm 2017 diễn ra từ ngày 15 - 29/4, với 11 nội dung thi đấu. 

Đại hội thể thao sinh viên ĐH Đà Nẵng cũng là dịp gặp gỡ, tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau của sinh viên, học sinh và các cán bộ, giảng viên, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh trong ĐH Đà Nẵng. Thông qua Đại hội thể thao sinh viên sẽ chọn lọc, bồi dưỡng tài năng thể thao trong sinh viên, học sinh, để thành lập các đội tuyển sinh viên tham gia các giải thể thao của ngành và địa phương.

Đại hội thể thao sinh viên ĐH Đà Nẵng lần thứ X năm 2017 diễn ra từ ngày 15 - 29/4, với 11 nội dung thi đấu: Điền kinh, cờ vua, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, bóng đá Futsal nam, bóng đá Futsal nữ, bóng rổ nam, bóng rổ nữ, cầu long, bóng bàn và thể dục nhịp điệu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ