Hơn 1 tỷ đồng giải thưởng dành cho sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp lĩnh vực Y tế

GD&TĐ - Trường ĐH Y Dược TP.HCM vừa ra mắt cuộc thi iUMP lần I, năm 2020 – Sân chơi sáng tạo khởi nghiệp dành cho sinh viên lĩnh vực y tế với kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Các chuyên gia tham dự buổi giao lưu trực tuyến giới thiệu công bố giải thưởng (Ảnh: NTCC)
Các chuyên gia tham dự buổi giao lưu trực tuyến giới thiệu công bố giải thưởng (Ảnh: NTCC)

Đại diện cho Ban Tổ chức Cuộc thi iUMP lần I - năm 2020, ThS. Trương Văn Đạt – Trưởng Phòng CTSV, Bí thư Đoàn ĐH Y Dược TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi  cho biết: Với mong muốn tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên mang tính hữu ích cho cuộc sống liên quan đến lĩnh vực y tế, Trường ĐH Y Dược TP.HCM sẽ đầu tư vào khoản kinh phí hỗ trợ cho các giải thưởng và phát triển dự án, ý tưởng, sản phẩm lên đến 1 tỷ đồng.

ThS. Trương Văn Đạt – phát động và giới thiệu về iUMP 2020
ThS. Trương Văn Đạt – phát động và giới thiệu về iUMP 2020

Cuộc thi dự kiến được tổ chức từ ngày 16/8 đến 10/10/2020 nhằm cụ thể hóa các hoạt động theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với mong muốn tạo ra không gian phát huy sự năng động và triển khai mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp trong sinh viên; Nâng cao nhận thức cho sinh viên về vai trò của sở hữu trí tuệ trong học tập nghiên cứu và khởi nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên trong lĩnh vực y tế để hỗ trợ và phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

TS. Đặng Mỹ Châu chia sẻ về hệ sinh thái khởi nghiệp
TS. Đặng Mỹ Châu chia sẻ về hệ sinh thái khởi nghiệp

Mỗi đội tham gia cuộc thi sẽ có từ 3 – 5 thành viên (có thể đến từ nhiều đơn vị nhưng đảm bảo trên 50% là sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM) với nội dung dự thi liên quan đến các nhóm ngành: Y sinh học phân tử; Dược học và phát triển thuốc; Y tế điện tử và y tế thông minh; Y học cộng đồng; Y học lâm sàng; Thiết bị y tế,…

Cuộc thi trải qua 4 vòng thi chính:

+ Vòng 1: Đăng ký dự án/ ý tưởng (16/8 - 05/9/2020)

+ Vòng 2: “INNOVATHON” - Cuộc đua ý tưởng (12/9 - 13/9/2020)

+ Vòng 3: Đấu trường ý tưởng & Chuỗi đào tạo, huấn luyện (15/9 - 03/10/2020)

+ Vòng 4: GALA - Chung kết và trao giải (10/10/2020)

Các đội vào vòng 3 sẽ có cơ hội được lựa chọn tham dư cuộc thi Đổi mới sáng tạo do Đại học NCKU – Đài Loan tổ chức. 2 ý tưởng, dự án xuất sắc sẽ được chọn tham dự cuộc thi SV.STARTUP năm 2020 do Bộ GD&ĐT tổ chức. Mỗi đội thi vào vòng 3 sẽ được cấp 100 USD để hoàn thiện dự án, ý tưởng, sản phẩm.

Cuộc thi hứa hẹn là một sân chơi đầy sự đổi mới và sáng tạo dành cho sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.