Lộ diện quán quân "Tài năng Anh ngữ học sinh, sinh viên Thủ đô lần thứ VI’

GD&TĐ - Vừa qua, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên TP Hà Nội đã phối hợp cùng Tổ chức giáo dục IDP, Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Úc tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi Tài năng Anh ngữ học sinh, sinh viên Thủ đô lần thứ VI.

Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng trao giải Nhất cho các đội thi.
Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng trao giải Nhất cho các đội thi.

Theo Ban tổ chức, sau vòng 1 (vòng Trực tuyến), 6 đơn vị có điểm trung bình cao nhất đã xuất sắc giành quyền đi tiếp vào vòng 2 (vòng Chung kết) Cuộc thi gồm: 03 trường khối THPT (THPT Nguyễn Huệ - quận Bắc Từ Liêm, THPT Thường Tín - huyện Thường Tín, THPT Nhân Chính - quận Thanh Xuân) và 3 trường khối Đại học, Cao đẳng (Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Sư phạm Hà Nội và Học viện Tài chính).

Ban tổ chức khen thưởng cho các tập thể Đoàn Thanh niên các trường đại học, học viện, THPT triển khai tốt Cuộc thi
Ban tổ chức khen thưởng cho các tập thể Đoàn Thanh niên các trường đại học, học viện, THPT triển khai tốt Cuộc thi

Tại vòng Chung kết Cuộc thi, các đội thi đã lần lượt trải qua 3 phần thi:

Phần thi “Tài năng”, với ngôn ngữ là tiếng Anh thông qua hình thức phù hợp: hát, múa, thơ, vè, đóng kịch, các đội thi sẽ giới thiệu về đội thi, thành viên của đội, thông điệp gửi tới Cuộc thi.

Vòng thi tài năng của trường THPT Thường Tín.
Vòng thi tài năng của trường THPT Thường Tín.
Phần thi của trường THPT Nhân Chính.
Phần thi của trường THPT Nhân Chính.
Phần dự thi của trường THPT Nguyễn Huệ.
Phần dự thi của trường THPT Nguyễn Huệ.
Phần dự thi của Học viện Tài Chính.
Phần dự thi của Học viện Tài Chính.
Phần dự thi đầy sắc màu của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
Phần dự thi đầy sắc màu của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
Phần dự thi công phu của trường Đại học Sư Phạm.
Phần dự thi công phu của trường Đại học Sư Phạm.

Phần thi “Hiểu biết” các đội thi thể hiện hiểu biết, kiến thức về 2 chủ đề “Sử dụng mạng xã hội với học sinh THPT, tác động và giải pháp” và “Vấn đề biến đổi khí hậu: tác nhân - thực trạng và giải pháp”.

Phần thi hiểu biết của khối các trường THPT.
Phần thi hiểu biết của khối các trường THPT.
Phần thi hiểu biết của khối các trường CĐ, ĐH.
Phần thi hiểu biết của khối các trường CĐ, ĐH.

Phần thi cuối cùng là “Hùng biện”, trong thời gian 5 phút các đội thi trình bày quan điểm về các vấn đề xung quanh Chủ đề Ban Tổ chức đã đưa ra.

Phần thi hùng biện xuất sắc của đội trường Học viện Tài Chính.
Phần thi hùng biện xuất sắc của đội trường Học viện Tài Chính.
Phần hùng biện đến từ trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2.
Phần hùng biện đến từ trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2.

Kết quả Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho 2 đội thi là trường THPT Nhân Chính và Đại học Sư phạm Hà Nội 2; giải Nhì cho 2 đội thi là trường THPT Thường Tín và Đại học Sư phạm Hà Nội 1; giải Ba cho 2 đội thi là THPT Nguyễn Huệ và Học viện Tài chính. Tổng giải thưởng của Cuộc thi có trị giá trên 3 tỷ đồng và phần thưởng riêng cho đội thắng cuộc trong vòng chung kết có giá trị 119.450.000 đồng cho đội giải Nhất, 114.450.000 đồng cho đội giải Nhì và 57.725.000 đồng cho đội giải Ba; giải thưởng bao gồm: Bằng khen của Thành Đoàn - Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, học bổng và tiền mặt.

Ban tổ chức khen thưởng cho các tập thể Đoàn Thanh niên các trường đại học, học viện, THPT triển khai tốt Cuộc thi.
Ban tổ chức khen thưởng cho các tập thể Đoàn Thanh niên các trường đại học, học viện, THPT triển khai tốt Cuộc thi.

Tại Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi Tài năng Anh ngữ học sinh, sinh viên thủ đô lần thứ VI năm 2022, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết, English Talent Contest là sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên, tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học ngoại ngữ và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên các đơn vị từ đó khích lệ động viên phong trào học tiếng Anh trên địa bàn TP Hà Nội. Chương trình là cơ hội để các bạn sinh viên thể hiện ý tưởng sáng tạo, tài năng, tinh thần trách nhiệm với xã hội thông qua chính khả năng tiếng Anh.

“Thông qua Cuộc thi này, Thành đoàn - Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội mong muốn góp phần thúc đẩy việc học và sử dụng tiếng Anh trong học sinh, sinh viên Thủ đô tạo tiền đề quan trọng giúp thanh niên Thủ đô tự tin học tập, làm việc và hội nhập thành công” - đồng chí Trần Quang Hưng nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ