Hãng hàng không giá rẻ Ryanair của Ireland, được xem là lớn nhất châu Âu về số chuyến bay, lượng hành khách và quy mô đội bay, đang cân nhắc hủy khoảng 10% chuyến bay do thiếu nhiên liệu hàng không, kênh ITV của Anh đưa tin, dẫn lời Giám đốc điều hành Michael O’Leary.
Ông O’Leary cho biết, eo biển Hormuz đã bị đóng trong 30 ngày và nếu tình trạng này kéo dài 60 hoặc 90 ngày, ngành Hàng không sẽ phải đối mặt với những kịch bản khó lường.
“Eo biển Hormuz đã bị đóng 30 ngày. Nếu tiếp tục trong 60 hoặc 90 ngày, chúng ta sẽ đối mặt với tình huống chưa thể dự đoán, và chúng tôi có thể phải hủy khoảng 5%-10% số chuyến bay trong các tháng 5, 6 và 7”, ông nói.
Giám đốc Ryanair cho rằng tình trạng gián đoạn hàng không có liên quan tới các diễn biến quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran.
Ông nhận định: “Đây là một quyết định chưa được cân nhắc kỹ lưỡng. Hiện chưa thấy rõ kế hoạch kết thúc”.
Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong đó nhiều thành phố lớn, gồm thủ đô Tehran, bị tấn công. Nhà Trắng cho biết chiến dịch nhằm đối phó với các mối đe dọa liên quan tên lửa và hạt nhân.
Phía Iran sau đó triển khai các đợt đáp trả, nhắm vào các mục tiêu tại Israel và các cơ sở của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và UAE.
Một số lãnh đạo cấp cao của Iran cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công.