Hàn Quốc ứng phó với số lượng học sinh giảm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các chuyên gia giáo dục Hàn Quốc mới đây cảnh báo, số lượng học sinh vào lớp Một trên toàn quốc dự kiến giảm xuống dưới 400 nghìn vào năm 2024.

Tỷ lệ học sinh vào lớp Một tại Hàn Quốc giảm.
Tỷ lệ học sinh vào lớp Một tại Hàn Quốc giảm.

Trước đó, trong năm 2023, gần 402 nghìn học sinh đăng ký vào lớp Một, chỉ suýt soát vượt qua mốc 400 nghìn. Nhiều trường tiểu học đã phải đóng cửa do tuyển sinh không đủ chỉ tiêu.

GS Cho Young-tae, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Chính sách dân số tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết: Việc sụt giảm số lượng học sinh lớp 1 là điều không thể xảy ra trong ngày một ngày hai. Đây là vấn đề kéo dài xuất phát từ việc tỷ lệ sinh thấp kỷ lục nhưng nó đang gây ra ảnh hưởng trên toàn xã hội.

Tương tự, GS Seol Dong-hoon, chuyên ngành xã hội học tại Đại học Quốc gia Jeonbuk, cho rằng số lượng học sinh giảm mới chỉ là bước đầu. Với tình trạng tỷ lệ sinh giảm, về lâu dài tổng thể học sinh trên cả nước sẽ giảm, từ đó giáo viên sẽ mất việc.

Nếu ngành Giáo dục “điêu đứng”, các hoạt động kinh doanh liên quan đến trường học như văn phòng phẩm, đồng phục... cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt ngành Giáo dục tư nhân có thể thiệt hại đến 16 tỷ USD.

Chuyên gia này cũng chỉ ra trong những năm tới, tuyển sinh đại học sẽ giảm, gây tác động phụ lên kinh tế - xã hội. Đơn cử, nguồn nhân lực trẻ giảm, sức mua giảm khiến tăng trưởng kinh tế trì trệ.

Do đó, các chuyên gia nhất trí rằng giảm dân số cần được coi là vấn đề “sống còn” của quốc gia và phải có biện pháp tiếp cận mạnh mẽ.

Theo ST

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn thực hành thuyết minh giới thiệu về lịch sử.

'Giáo án' đặc biệt

GD&TĐ - Nhằm tạo không gian học tập và trải nghiệm hấp dẫn cho học sinh, nhiều trường học tại Hà Tĩnh đã thiết kế các khu trải nghiệm lịch sử trong khuôn viên.