Thông tin này được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) báo cáo. Được biết kẻ tấn công đã bị kết tội phá hoại tài sản công thuộc về Công ty Cổ phần Đường sắt Ukraine (Ukrzaliznytsia) trong thời kỳ thiết quân luật.
Câu chuyện xoay quanh vụ đốt phá một trạm tín hiệu trên tuyến đường sắt ở thủ đô, mà các cơ quan tình báo Nga đã cố gắng sử dụng để phá vỡ hoạt động vận tải hàng hóa.
Qua điều tra, người bị kết án là cư dân Ukraine, đã làm việc bất hợp pháp với tư cách là điều hành viên trung tâm cuộc gọi lừa đảo và tìm kiếm thu nhập bổ sung trên các kênh Telegram.
Chính tại đó, ông ta được Cơ quan tình báo Nga tuyển mộ, hứa hẹn trả tiền để thực hiện các nhiệm vụ phá hoại trên lãnh thổ Ukraine.
Đặc vụ này nhờ một người quen giúp đỡ để lên kế hoạch phóng hỏa, cùng với người quen đó, anh ta đã mua một cái búa để đập vỡ bảng điện và một hỗn hợp chất gây cháy để phá hủy thiết bị.
Sau khi thực hiện hành vi phá hoại, cả hai đã bị các sĩ quan của SBU và Cảnh sát Quốc gia bắt giữ "trong cuộc truy đuổi gắt gao".
Theo báo cáo của SBU vào tháng 3/2025, vụ việc này là một phần trong chuỗi các hành động phá hoại do Cơ quan tình báo Nga tổ chức nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và hậu cần quân sự.
Trong quá trình khám xét, điện thoại di động, quần áo và một số dụng cụ gây cháy cho thấy có bằng chứng về sự hợp tác với kẻ thù đã bị thu giữ từ các nghi phạm.
Đồng phạm của người bị kết án hiện vẫn đang trong quá trình xét xử, trong khi thủ phạm chính đã bị kết tội theo điều khoản về hành vi phá hoại do một nhóm người thực hiện trong một âm mưu trước đó dưới thời kỳ thiết quân luật.