Chi phí giáo dục Hàn Quốc cao kỷ lục

GD&TĐ - Theo Văn phòng Thống kê Hàn Quốc, chi phí học thêm tư nhân theo tháng tại Hàn Quốc đã tăng lên 410.000 won (khoảng 7,3 triệu đồng) vào năm 2022.

Một lớp học thêm tư nhân tại Hàn Quốc.
Một lớp học thêm tư nhân tại Hàn Quốc.

Con số này ước tính tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2021. Những gia đình có điều kiện thậm chí đã chi 648.000 won (11,5 triệu đồng) theo tháng, gấp khoảng 5 lần các gia đình thu nhập thấp.

Tại Hàn Quốc, dạy thêm tư nhân (hagwons) là ngành công nghiệp trị giá 23,4 nghìn tỷ won. Học sinh đổ xô đến các trung tâm tư nhân để luyện thi từ rất sớm nhằm đạt kết quả học tập tốt và thi vào các trường đại học danh tiếng.

Năm 2022, 78,3% trẻ em Hàn Quốc học thêm tư nhân ngoài chương trình phổ thông bắt buộc, tăng từ 75,5% vào năm 2021. Con số này đã vượt kỷ lục trước đó là 77% vào năm 2017.

Khi giáo dục tiếp tục phụ thuộc vào các trung tâm dạy thêm tư nhân cho thấy quan điểm của người Hàn Quốc về giáo dục vẫn xoay quanh việc trúng tuyển đại học hơn là trau dồi các kỹ năng cần thiết cho thị trường lao động.

Trong khi đó, việc trau dồi kỹ năng có thể giúp hiện đại hóa thị trường lao động của đất nước và đưa Hàn Quốc cạnh tranh cao hơn trên trường quốc tế.

Nỗi ám ảnh của người Hàn Quốc về giáo dục và chi phí giáo dục cũng là hai trong nhiều yếu tố khiến phụ nữ Hàn Quốc ngại sinh con và làm tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc xuống mức thấp nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Các chuyên gia cảnh báo việc quá tập trung vào điểm số và các kỳ thi là nguyên nhân hàng đầu khiến thanh, thiếu niên gia tăng áp lực và tự tử.

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.