Ôn thi cuối cấp tại Thanh Hóa:

"Bổ đầu" học sinh thu tiền cảm ơn giáo viên ở Thanh Hóa

GD&TĐ - Dù đã có quy định cấm thu tiền học thêm trong trường học, nhưng nhiều phụ huynh vẫn đóng hàng triệu đồng cho các buổi ôn vào lớp 10 của con em.

Trường THCS Thọ Dân (xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hoá).
Trường THCS Thọ Dân (xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hoá).

“Bổ đầu” học sinh thu tiền

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh có con đang học lớp 9 tại Trường THCS Thọ Dân (xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa), từ đầu năm học đến nay, họ liên tục được thông báo đóng tiền phục vụ việc ôn thi vào lớp 10 cho học sinh. Người đứng ra triển khai thu tiền là phụ huynh trưởng các lớp.

Một phụ huynh cho biết, sau khi lập nhóm trao đổi, phụ huynh trưởng đã đề nghị các gia đình chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để “hỗ trợ” giáo viên ôn thi cho học sinh.

“Thời điểm chưa công bố môn thi thứ 3, học sinh được ôn hai môn Toán và Ngữ văn thì phụ huynh được thông báo đóng 1 triệu đồng/học sinh. Đến giữa tháng 2/2026, khi có thông báo thi thêm môn tiếng Anh, phụ huynh trưởng tiếp tục phổ biến mức thu 2,7 triệu đồng/học sinh cho 3 môn học”, phụ huynh phản ánh.

Theo phụ huynh này, tại cuộc họp phụ huynh lần thứ hai trong năm học, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp phổ biến mức thu 2,7 triệu đồng cho 90 buổi ôn tập 3 môn.

Tương tự, phụ huynh lớp 9B cho biết, lớp triển khai 80 buổi ôn tập nên mức thu được thông báo là 2,4 triệu đồng/học sinh, chưa tính khoản 1 triệu đồng đã đóng trước đó cho hai môn Toán và Ngữ văn trong học kỳ I.

“Chúng tôi hiểu giáo viên vất vả ôn thi cho học sinh nên phụ huynh sẽ có cách tri ân phù hợp. Tuy nhiên, việc phụ huynh đứng ra “bổ đầu” học sinh để thu tiền như vậy là trái với quy định hiện hành”, một phụ huynh bày tỏ quan điểm.

Đáng chú ý, dù việc kêu gọi được thực hiện thông qua phụ huynh trưởng của lớp, song ngoài chuyển về tài khoản của phụ huynh đại diện thì một số giao dịch chuyển khoản mà phụ huynh cung cấp lại thể hiện người nhận là giáo viên chủ nhiệm.

Không chỉ riêng khoản tiền ôn thi, phụ huynh tại Trường THCS Thọ Dân còn phải đóng thêm 450 nghìn đồng/học sinh cho nhiều khoản khác như: Kinh phí mua phông trước bục khai giảng, quà tri ân giáo viên cuối năm và liên hoan lớp.

Trong tin nhắn gửi phụ huynh về việc triển khai các khoản thu cuối năm, phụ huynh trưởng một lớp cho biết việc thu được thực hiện “theo sự ủy nhiệm của giáo viên chủ nhiệm”. Người này đồng thời thông tin đã cùng đại diện phụ huynh 3 lớp khối 9 họp với hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm để thống nhất các khoản đóng góp.

z7841608194625-968188fcc8400408d74697a6ca0c09a7.jpg
Tin nhắn được triển khai trong nhóm phụ huynh của các lớp.

Theo tìm hiểu, Trường THCS Thọ Dân hiện có 124 học sinh lớp 9, trong đó chỉ có 5 học sinh không tham gia thi vào lớp 10. Với mức thu hàng triệu đồng mỗi học sinh, tổng số tiền thu về để cảm ơn giáo viên lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo Thông tư 29/2024 (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số: 19/2026/TT-BGDĐT ngày 31/3/2026) của Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm, cơ sở giáo dục công lập không được thu tiền của học sinh đối với hoạt động dạy thêm trong nhà trường. Thông tư cũng quy định việc dạy thêm phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch và không được ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT cũng quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đứng ra vận động hoặc thu các khoản ngoài quy định để hỗ trợ công tác dạy học và các hoạt động giáo dục.

Trường hứa trả lại tiền nhưng việc thu vẫn tiếp diễn

Trả lời PV Báo GD&TĐ, ông Lê Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Thọ Dân cho biết, nhà trường hoàn toàn không nắm được việc phụ huynh đứng ra thu tiền để cảm ơn giáo viên. “Nhà trường tổ chức ôn thi vào lớp 10 cho học sinh từ giữa tháng 10/2025 với hai môn Toán, Ngữ văn. Đến giữa tháng 1/2026 triển khai thêm môn tiếng Anh, thực hiện mỗi tuần 2 tiết. Chủ trương của nhà trường là ôn tập miễn phí, không thu tiền.

Việc phụ huynh đứng ra thu tiền, nhà trường không biết. Nếu có, chúng tôi sẽ kiểm tra, yêu cầu dừng việc kêu gọi và trả lại số tiền đã thu”, ông Hùng nói.

Hiệu trưởng Trường THCS Thọ Dân cũng thừa nhận nhà trường có đề nghị các lớp hỗ trợ kinh phí mua phông trước bục khai giảng. Tuy nhiên, ông cho rằng không nắm được việc phụ huynh thu tiền tri ân giáo viên hay liên hoan cuối năm.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Phú cho biết, địa phương sẽ kiểm tra, làm rõ phản ánh về việc huy động tiền đối với học sinh ôn thi vào lớp 10 và yêu cầu hoàn trả nếu phát hiện thu sai quy định.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, sau một tuần kể từ thời điểm nhà trường cam kết kiểm tra và yêu cầu dừng thu, việc kêu gọi đóng tiền từ phụ huynh vẫn tiếp tục diễn ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Mở rộng không gian tự chủ

GD&TĐ - Trong bối cảnh thị trường lao động biến động mạnh dưới tác động của chuyển đổi số, tự động hóa và cạnh tranh nhân lực toàn cầu, giáo dục nghề nghiệp đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi nhanh, linh hoạt và gắn hơn với thực tiễn.