Hải quân Mỹ tuyên bố sẵn sàng tấn công tàu chiến ngoài khơi Syria

GD&TĐ - Tàu khu trục Essen của Nga với tên lửa hành trình Calibre đang tiến về phía bờ biển Syria với tốc độ tối đa. Chỉ huy của Hải quân Mỹ ở Châu  Âu và Châu Phi tuyên bố sẵn sàng tấn công hạm đội Nga tại khu vực này nếu tên lửa hành trình Calibre của Nga gây nguy hiểm cho các căn cứ quân sự Mỹ.

Tàu khu trục Đô đốc Essen của Nga với các vũ khí hiện đại tiến về phía bờ biển Syria.
Tàu khu trục Đô đốc Essen của Nga với các vũ khí hiện đại tiến về phía bờ biển Syria.

Mới đây, tàu khu trục Đô đốc Essen được phát hiện đang tiến về phía bờ biển Syria với tốc độ tối đa. Tàu chiến này được trang bị các vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa hành trình Calibre cùng các phương tiện chiến đấu điện tử mạnh mẽ nhất.

Theo các chuyên gia, Đô đốc Essen sẽ hỗ trợ quân đội Syria giải phóng tỉnh Idlib.

Được biết, vài giờ trước, tàu khu trục Essen đã đi qua eo biển Bosphorus và tiến thẳng đến phía đông Địa Trung Hải.

Với khả năng của tàu chiến này, các chuyên gia cho rằng trong tương lai gần, các cuộc tập trận chung của Hải quân Syria và Nga sẽ kết thúc bằng một đòn mạnh vào những kẻ khủng bố. Rất có thể, một cuộc tấn công quy mô lớn sẽ được thực hiện.

Thêm vào đó, tàu khu trục Nga có thể được sử dụng như một phương tiện bảo vệ hạm đội Nga ở khu vực cảng Tartus (Syria). Điều này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh Mỹ tuyên bố sẵn sàng “trừng phạt Nga vì những hành động sai trái”.

Mỹ đang thận trọng theo dõi các cuộc tập trận của Hải quân Nga ngoài khơi Syria.

Chỉ huy của Hải quân Mỹ ở Châu  Âu và Châu Phi, trước đó, đã tuyên bố sẵn sàng tấn công hạm đội Nga tại khu vực này nếu tên lửa hành trình Calibre của Nga gây nguy hiểm cho các căn cứ quân sự Mỹ.

Theo một số nguồn tin, trong thời gian tới, tàu khu trục Đô đốc Essen của Nga sẽ được trang bị thêm tên lửa siêu thanh zircon, biến nó trở thành một phương tiện chiến đấu với sức mạnh hủy diệt.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.