Nga tăng cường sức mạnh hạm đội Baltic bằng tàu ngầm mang tên lửa Kalibr?

GD&TĐ - Bộ chỉ huy Hải quân Nga đang thảo luận khả năng chế tạo các tàu ngầm dự án 646.3 trang bị tên lửa Kalibr phục vụ hạm đội Baltic – hãng TASS cho biết khi dẫn 2 nguồn tin trong lĩnh vực đóng tàu.  

Tàu ngầm Nga.
Tàu ngầm Nga.

Hạm đội Thái Bình Dương và Biển Đen của Nga đã sở hữu những tàu ngầm thuộc lớp này.

Một trong những nguồn tin nói với TASS rằng Hạm đội Biển Đen có thể có ít tàu ngầm hơn các hạm đội khác. Bộ chỉ huy Hải quân Nga từ chối bình luận về vấn đề này.

Tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển của Nga có thể được dùng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất, tàu trên mặt biển và tàu ngầm. Những tên lửa này có tầm xa vài trăm km để chống lại các mục tiêu trên biển và có thể bay xa tới 2.000 m nếu nhắm vào các mục tiêu trên đất liền.

Dự án tàu ngầm 636.3 (NATO gọi là Improved Kilo-II) cũng được trang bị tên lửa Kalibr. Những tàu ngầm này do xưởng đóng tàu Admiralty Shipyard thuộc Tập đoàn đóng tàu United Shipbuilding chế tạo.

Theo UAwire

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.