Hải quân Mỹ sở hữu hai tàu khu trục đáng gờm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày nay, tàu khu trục được coi là đóng vai trò thiết yếu trong các hoạt động hải quân hiện đại.

Tàu khu trục lớp Zumwalt của hải quân Mỹ
Tàu khu trục lớp Zumwalt của hải quân Mỹ

Trong khi các tàu sân bay khổng lồ và tàu ngầm bí ẩn của các cường quốc quân sự có xu hướng được truyền thông chú ý nhiều nhất thì tàu khu trục thường bị bỏ qua lại đóng vai trò thiết yếu trong các hoạt động hải quân hiện đại.

Tàu chiến, từng được gọi là "tàu khu trục ngư lôi", là một tàu nhanh, cơ động, chủ yếu cung cấp dịch vụ hộ tống cho các tàu lớn hơn trong Thế chiến thứ hai.

Trong những năm gần đây, nhiệm vụ của nó đã được mở rộng.

Mặc dù một số tập trung vào một loại hình chiến tranh duy nhất, hầu hết các tàu khu trục hàng đầu đều được trang bị làm tàu chiến mặt nước đa nhiệm có khả năng phòng không (AAW), chống tàu ngầm (ASW) và chống bề mặt (ASuW) .

Theo quan điểm Defense news, Hải quân Mỹ hiện đang sở hữu 2 tàu khu trục được cho là mạnh nhất thế giới hiện nay.

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke

Được đặt theo tên của một sĩ quan lái tàu khu trục Mỹ trong Thế chiến thứ hai và cựu Giám đốc Tác chiến hải quân, các tàu khu trục lớp Arleigh Burke là nền tảng của hải quân Mỹ và được cho là tốt nhất trên thế giới.

Chúng duy trì ưu thế trên biển bằng cách sử dụng hệ thống chỉ huy và kiểm soát tiên tiến, radar tiên tiến và khả năng tác chiến điện tử.

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ

Được đưa vào sử dụng lần đầu tiên trong hải quân Mỹ vào năm 1991, các tàu khu trục lớp Arleigh Burke đã được chế tạo thành ba phiên bản, mỗi phiên bản đều có những cải tiến công nghệ đáng kể. Hải quân đã mua 92 tàu cho đến năm 2023.

Các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đa nhiệm đều đặc biệt như nhau trong cả ba loại hình chiến tranh thiết yếu với khả năng tấn công và phòng thủ trong AAW, ASW và ASuW.

Với chiều dài 155 mét, rộng 18 mét và lượng giãn nước 9.500 tấn, Flight III Arleigh Burke có thể đạt tốc độ 30 hải lý/giờ và có tầm hoạt động 4.400 hải lý.

Các tàu lớp Arleigh Burke sử dụng hệ thống chiến đấu Aegis tiên tiến để tích hợp các cảm biến của tàu (hệ thống Radar phòng không và tên lửa AN/SPY-6(V)1 (AMDR)) với hệ thống vũ khí.

Kho vũ khí tấn công và phòng thủ rất đầy đủ với hệ thống phóng thẳng đứng MK-41 (VLS) để bắn tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa đất đối không, tên lửa tác chiến chống tàu ngầm, ngư lôi và nhiều loại vũ khí chiến đấu tầm gần khác nhau.

Tàu khu trục lớp Zumwalt

Lớp Zumwalt của hải quân Mỹ là tàu khu trục lớn nhất thế giới, có chiều dài 190 mét và chiều rộng 25 mét. Con tàu được thiết kế với các tính năng tàng hình để sử dụng trong các hoạt động phòng không, chống tàu ngầm, chống tàu nổi và các hoạt động quân sự ven biển.

Hải quân Mỹ dự định đóng 32 tàu khu trục mới để biến chúng thành tiêu chuẩn công nghệ cao cho các hạm đội hải quân trong tương lai.

Tàu khu trục lớp Zumwalt của hải quân Mỹ

Tàu khu trục lớp Zumwalt của hải quân Mỹ

Việc xây dựng bắt đầu vào năm 2009. Một chiếc, USS Zumwalt, đã hoàn thành, trong khi chiếc thứ hai, USS Michael Monsoor, thiếu thiết bị chiến đấu, và chiếc thứ ba, USS Lyndon B. Johnson, vẫn đang được đóng.

Ước tính ban đầu là 1,34 tỷ USD mỗi tàu trong tổng chi phí dự án là 46 tỷ USD cho 32 tàu khu trục.

Tuy nhiên, chi phí tăng vọt lên tới trung bình 7 tỷ USD cho mỗi chiếc trong số ba tàu khu trục Zumwalt ở các giai đoạn sản xuất khác nhau, và dự án đã bị hủy bỏ.

Các tàu khu trục lớp Zumwalt kết hợp các tính năng nâng cấp so với các tính năng có trên các tàu khu trục truyền thống, và bất chấp nỗ lực thu nhỏ quy mô, chúng đã trở thành nơi thử nghiệm các công nghệ mới.

Zumwalt có hình dạng và kết cấu liền mạch tăng thêm đặc tính tàng hình của nó, làm giảm đáng kể tín hiệu radar của tàu khu trục.

Trong khi hệ thống động lực của tàu khu trục truyền thống sử dụng tua-bin khí, Zumwalt kết hợp chúng với động cơ đẩy điện cho phép tàu hoạt động chỉ bằng năng lượng điện ở tốc độ thấp.

Mặc dù dự án có thể không diễn ra như kế hoạch nhưng Zumwalt cũng là một nền tảng lý tưởng để thử nghiệm các loại vũ khí mới, bao gồm việc bổ sung các tên lửa siêu thanh cỡ lớn, đòi hỏi phải sửa đổi hệ thống phóng thẳng đứng hiện tại.

Theo Defense news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ