Trong 5 năm, Đại học Quốc gia TPHCM cung cấp hơn 80.000 nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM đào tạo hơn 80.000 cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ và tiến sĩ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: HCMIU
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: HCMIU

Trong hai ngày 22-23/8, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm hành động "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Tiên phong – Sáng tạo", đại hội đánh dấu một cột mốc quan trọng, thể hiện ý chí quyết tâm và định hướng phát triển dài hạn của toàn hệ thống trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia cũng như phát triển vùng.

dai-hoi-2.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐHQG-HCM

Hoàn thành nhiều mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 5 năm qua, Đại học Quốc gia TPHCM đã tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị đại học tiên tiến. Số đơn vị trực thuộc giảm từ 30 xuống 21 (tương đương 30%).

Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - trường đại học thành viên thứ 8, khẳng định định hướng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực.

Đáng chú ý, hệ thống đã đào tạo hơn 80.000 cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ và tiến sĩ; mở mới 36 ngành học, trong đó có nhiều ngành mũi nhọn như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch, Công nghệ bán dẫn.

Đại học Quốc gia TPHCM hiện dẫn đầu cả nước về số lượng chương trình đạt chuẩn quốc tế với 181 chương trình được kiểm định; 53 ngành/lĩnh vực xếp hạng thế giới, trong đó 15 ngành và 3 lĩnh vực thuộc tốp 500 toàn cầu.

dai-hoi.jpg
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dự đại hội. Ảnh: ĐHQG-HCM

Về nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về số lượng công bố quốc tế trong cơ sở dữ liệu Scopus.

Đến tháng 5/2025, số bài báo lũy tiến đạt 13.761, riêng năm 2025 dự kiến hơn 3.300 công bố, vượt chỉ tiêu toàn nhiệm kỳ và gấp ba lần so với nhiệm kỳ trước.

Hợp tác quốc tế cũng được mở rộng mạnh mẽ với hơn 460 trường đại học, viện nghiên cứu; tham gia 38 mạng lưới quốc tế; tổ chức 175 hội nghị, hội thảo quốc tế.

Trong nước, Đại học Quốc gia TPHCM ký kết hơn 371 biên bản ghi nhớ, triển khai hơn 1.000 hoạt động hợp tác với địa phương và doanh nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Về phát triển nhân sự, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại học Quốc gia TPHCM có 18 giảng viên được công nhận chức danh giáo sư và 123 giảng viên được công nhận chức danh phó giáo sư. Số giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng mạnh, từ 1.022 người năm 2020 lên 1.400 người năm 2025. Đến nay, tỷ lệ giảng viên cơ hữu có học vị tiến sĩ đạt 53,57%, khẳng định bước tiến rõ rệt trong nâng cao chất lượng đội ngũ.

Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM đặt mục tiêu nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ lên 75%; đồng thời thu hút 350 tiến sĩ trẻ, các nhà khoa học đầu ngành và 100 giáo sư thỉnh giảng. Hệ thống phấn đấu đạt 20.000 bài báo được công bố trên các tạp chí thuộc Web of Science và Scopus, cùng với đó là số đơn đăng ký và văn bằng sáng chế tăng trung bình 16-18% mỗi năm.

truong-dh-khxhnv-nhin-tu-tren-cao.jpg
Một góc khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: ĐHQG-HCM

Không chỉ nổi bật về đào tạo và nghiên cứu, Đại học Quốc gia TPHCM còn đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị, tư tưởng.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được triển khai hiệu quả; 81 video bài giảng trực tuyến Triết học Mác – Lênin được xây dựng và mô hình “Đổi mới công tác chính trị tư tưởng” được chuyển giao.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 812 đảng viên mới, vượt 101,5% chỉ tiêu, trong đó gần 60% là sinh viên. Hơn 2.500 thanh niên tiêu biểu được tuyên dương, nhiều phong trào tình nguyện lan tỏa tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội.

Mục tiêu mới: Tốp 100 đại học châu Á

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn hệ thống đã hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần VI đề ra.

Đại hội lần VII tập trung thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời bầu Ban Chấp hành khóa VII.

ong-vu-hai-quan.jpg
PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM phát biểu tại đại hội. Ảnh: ĐHQG-HCM

Ông Vũ Hải Quân cho biết, trong nhiệm kỳ mới, Đại học Quốc gia TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 thuộc tốp 100 đại học hàng đầu châu Á, và đến năm 2045 vươn lên tốp 100 thế giới.

Bên cạnh đó, hệ thống sẽ tập trung xây dựng đô thị đại học xanh, hiện đại, thân thiện, trở thành hạt nhân kiến tạo không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng cho TPHCM và cả nước.

"Với Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị định số 201/2025/NĐ-CP và tầm nhìn phát triển TP.HCM trở thành 'siêu đô thị quốc tế' của Đông Nam Á, Đại học Quốc gia TPHCM ý thức rõ vai trò trụ cột trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố và đất nước, là hạt nhân kiến tạo không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho địa phương và cả nước. Phát huy thành quả 30 năm, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Đại học Quốc gia TPHCM quyết tâm bứt phá, hội nhập sâu rộng, tạo đột phá trong giai đoạn 2025-2030, hướng tới tầm nhìn 2045", ông Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

ong-nguyen-van-nen.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM lần thứ VII. Ảnh: ĐHQG-HCM

Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đại học Quốc gia TPHCM đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như thống nhất với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị Đại học Quốc gia TPHCM tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW gắn với phát triển Đại học Quốc gia TPHCM thông qua các chương trình hành động cụ thể.

Cùng với đó, cần tiếp tục phát huy mô hình hợp tác “ba nhà” (nhà trường – Nhà nước – nhà doanh nghiệp), đẩy mạnh phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia theo hướng đại học kiểu mẫu, xanh, hiện đại, thân thiện; đồng thời tái cấu trúc bộ máy tinh gọn, vững mạnh, nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành nhân sự dưới tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

ban-chap-hanh.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐHQG-HCM

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới

Đại hội đã trình bày dự thảo tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM và tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 thành viên. Đồng thời, dự thảo Nghị quyết Đại hội cũng được thảo luận và thông qua.

Cùng ngày, Đại học Quốc gia TPHCM cũng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm kiện toàn công tác tổ chức nhân sự. Hội nghị đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 thành viên: GS.TS Mai Thanh Phong (Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa); GS.TS Ngô Thị Phương Lan (Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn), GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai (Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM); PGS.TS Vũ Hải Quân (Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM); TS Lê Thị Anh Trâm (Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Quốc gia TPHCM) và PGS.TS Trần Cao Vinh (Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM).

Trong đó, ông Vũ Hải Quân được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; bà Lê Thị Anh Trâm giữ chức Phó Bí thư.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ