Nước ngoài quan tâm tàu chiến Việt Nam tự chế tạo

GD&TĐ - Việt Nam vừa hạ thủy tàu chiến đấu đổ bộ đầu tiên, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Nước ngoài quan tâm tàu chiến Việt Nam tự chế tạo

Con tàu mang với mã hiệu VĐC-01 đã được hạ thủy vào đầu tháng 8 tại xưởng đóng tàu Ba Son.

Theo các nguồn tin quốc phòng Việt Nam, thiết kế này dựa trên tàu đổ bộ hạng trung Dự án 770 thời Liên Xô, được NATO gọi là lớp Polnocny.

Dự án này đánh dấu bước chuyển của Việt Nam từ việc sửa chữa và nâng cấp các tàu cũ sang tự đóng tàu chiến đấu.

Theo Defense Blog, Việt Nam đã và đang dần thay thế đội tàu do Liên Xô chế tạo bằng các nền tảng hiện đại hơn. Giai đoạn hiện đại hóa trước đây chủ yếu dựa vào việc mua sắm từ Hà Lan, Nga, Ukraine và Hoa Kỳ.

Giờ đây, trọng tâm đã chuyển sang các nhà máy đóng tàu trong nước, nơi chuyên môn đã được nâng cao từ đại tu và bảo dưỡng đến sản xuất hàng loạt.

Bằng cách lựa chọn một thiết kế đã được khẳng định, Việt Nam tránh được những trì hoãn và vấn đề kỹ thuật thường đi kèm với những dự án hoàn toàn mới. Các quan chức cho biết kết quả là một con tàu có thể được bàn giao nhanh chóng và tích hợp vào hạm đội mà không cần thử nghiệm kéo dài.

Tuy nhiên một số nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù con tàu mới, nhưng nó vẫn chưa phải là công nghệ tối tân so với các nền tảng đổ bộ hiện đại, được thiết kế để thích ứng với môi trường hàng hải đầy thách thức ngày nay.

528606007-769169828966417-614159892176121984-n-1068x668.jpg
Tàu đổ bộ chiến đấu VĐC-01 do Việt Nam chế tạo.

Động thái này nhấn mạnh chiến lược rộng lớn hơn là phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, đồng thời vẫn duy trì mối liên kết với các nhà cung cấp nước ngoài. Đối với Việt Nam, sản xuất nội địa đảm bảo chuỗi cung ứng đáng tin cậy hơn, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và mang lại kinh nghiệm đóng tàu quý báu.

Nhà máy đóng tàu Ba Son - một trong những trung tâm đóng tàu hải quân chủ lực của đất nước, trước đây đã đóng tàu tuần tra và tàu hỗ trợ. Việc hạ thủy lớp VĐC-01 được coi là một cột mốc quan trọng trong việc mở rộng năng lực sang tàu tấn công đổ bộ, vốn đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động ở Biển Đông.

Các nhà phân tích khu vực chỉ ra rằng cách tiếp cận trên phản ánh tính thực dụng. Với việc áp dụng thiết kế cũ nhưng đã được kiểm chứng, Hải quân Việt Nam ngay lập tức có được năng lực cơ động binh sĩ và thiết bị, trong khi các xưởng đóng tàu của họ dần dần xây dựng chuyên môn cần thiết cho các lớp tàu tiên tiến hơn trong tương lai.

Theo Defense Blog

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ