Hà Nội: Thu giữ gần 1.000 vé giả trước trận bóng Việt Nam - Thái Lan

GD&TĐ - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa phát hiện, bắt giữ một số đối tượng bán vé giả trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Hàng trăm vé giả bị công an Hà Nội bắt giữ.
Hàng trăm vé giả bị công an Hà Nội bắt giữ.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Nam Từ Liêm nắm bắt được việc in vé giả trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tối 19/11.

Qua xác minh, đến trưa ngày 19/11, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Ấn (SN 1968, ở số 1 ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa), Nguyễn Đình Chiến (SN 1991, ở xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) là đối tượng sản xuất vé giả.

3 đối tượng tiêu thụ vé là Bùi Văn Kiên (SN 1970, ở xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Lê Thị Liên (SN 1982, ở xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Hoàng Thành Trực (SN 1966, ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội).

Công an đã thu giữ 852 vé giả và toàn bộ máy tính, máy in cùng các bản phôi. Mỗi cặp vé giả các đối tượng bán với mức giá từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ còn vài giờ nữa, trận "thư hùng" giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ chính thức diễn ra trên sân Mỹ Đình. Với tính chất quan trọng của trận đấu, rất nhiều người hâm mộ vẫn đang tìm cách để sở hữu một tấm vé với mong muốn được trực tiếp vào sân cổ vũ cho đội nhà thi đấu.

Thời điểm hiện tại, thị trường vé "Chợ đen" ở khu vuwkc sân Mỹ Đình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
Thời điểm hiện tại, thị trường vé "Chợ đen" ở khu vuwkc sân Mỹ Đình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Sau khi có thông tin một nhóm đối tượng sản xuất và buôn bán vé giả vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ, nhiều người hâm mộ có mặt tại sân vận động Mỹ Đình lúc này không khỏi lo lắng khi vé xem của mình được mua tại thị trường “chợ đen”. Bởi bằng mắt thường, sẽ rất khó để phân biệt được đâu là vé thật, đâu là vé giả khi mà mọi thiết kế đều giống nhau y chang từ mẫu mã, seri đến cách in ấn.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không mua vé chợ đen. Khi nhận vé cần kiểm tra kỹ số seri, mẫu mã in ấn, tem chống giả của Bộ Công an.

Khi phát hiện trường hợp nghi vấn bán vé giả thông báo ngay cho cơ quan công an.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.