Hà Lan đưa khí gây cười vào danh sách đen

Ngày 9/12, nhà chức trách Hà Lan đã công bố kế hoạch đưa khí nitrous oxide, hay còn được gọi là "khí cười", vào danh sách cấm, trong bối cảnh việc sử dụng loại khí này gia tăng nhanh chóng trong giới trẻ.

Hà Lan đưa khí gây cười vào danh sách đen

Trong thư gửi tới Quốc hội Hà Lan, Thứ trưởng Bộ Y tế Paul Blockhuis cho biết "việc sử dụng khí cười để giải trí đã trở thành một vấn nạn ma túy, và vì vậy việc sử dụng Luật Thuốc phiện là biện pháp đúng đắn để giải quyết vấn đề".

Mặc dù vậy bị cấm trong giải trí, việc sử dụng khí nitrous oxide không hoàn toàn bị cấm tại Hà Lan. Loại khí này vẫn sẽ được cho phép sử dụng trong điều trị y tế, cũng như cho các loại máy móc trong chế biến thực phẩm.

Khí nitrious oxide có thể tạo ra cơn khoái cảm kéo dài và từng được coi là vô hại đối với người sử dụng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Blockhuis cho biết loại khí này có thể gây "tổn thương não", bên cạnh nguy cơ gặp tai nạn về thể chất do mất tỉnh táo khi sử dụng loại khí này.

Tại Hà Lan, khí cười đã được sử dụng từ lâu tại các lễ hội, nơi nhiều loại ma túy mạnh hơn cũng được sử dụng hợp pháp. Tuy nhiên, nhà chức trách đã bắt đầu trở nên lo ngại khi khí gây cười ngày càng phổ biến tại khắp mọi nơi.

Theo Tiếng chuông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...