Gien gây ung thư ‘nhảy’ từ cây sang người?

GD&TĐ - Một nghiên cứu mới công bố cho thấy gien gây ung thư có thể xuất phát từ các cây và sau đó “nhảy” vào cơ thể con người trong quá trình tiến hóa.

Gien gây ung thư ‘nhảy’ từ cây sang người?
Gien gây ung thư ‘nhảy’ từ cây sang người? - Hình 1

Các nhà khoa học Úc kết luận gien gây ung thư xuất phát từ thực vật

Nhóm chuyên gia thuộc Đại học Adelaide (Úc) vừa công bố nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành Genome Biology, gọi đây là công trình phân tích “gien nhảy” thuộc hàng lớn nhất thế giới, theo tờ The Telegraph.

Các chuyên gia Úc kết luận gien L1 xuất phát từ các loài cây đã “nhảy” vào cơ thể con người cách đây 150 triệu năm trước.

Giáo sư David Adelson, trưởng nhóm nghiên cứu, cho hay khám phá mới về “gien nhảy” giúp giới khoa học hiểu hơn quá trình tiến hóa của con người.

Theo ông Adelson, L1 cũng thâm nhập vào bộ gien của các loại động vật có vú khác, chứ không riêng gì con người.

“Tuy nhiên, hiện chúng tôi vẫn chưa thể giải thích vì sao L1 có thể thâm nhập vào bộ gien của con người. Câu hỏi được đặt ra là liệu rằng muỗi hay các loài côn trùng khác hoặc vi rút giúp L1 nhảy sang con người”, ông Adelson nói.

Giáo sư ông Adelson cho biết thêm nghiên cứu này giúp giới khoa học tiếp tục đào sâu nghiên cứu về gien trong phòng chống và điều trị ung thư.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích bộ gien của 750 loài để đưa ra kết luận trên.

Theo Thanh niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.