Giấy xanh cho cuộc sống

GD&TĐ - Ý tưởng “Giấy xanh cho cuộc sống” của nhóm 5 sinh viên đến từ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) đã xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi cấp Bộ và được tài trợ để triển khai ra cuộc sống.

Nhóm SV Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM với dự án “Phế phẩm nông nghiệp - tài nguyên giấy bao bì”. Ảnh: NVCC
Nhóm SV Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM với dự án “Phế phẩm nông nghiệp - tài nguyên giấy bao bì”. Ảnh: NVCC

Làm giấy từ thân cây chuối

Dự án do nhóm sinh viên Trịnh Ngọc Vân Anh, Lê Thị Bích Phượng, Phạm Thái Bình, Trần Út Thương và Lê Thụy Tường Vân đến từ ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường và ngành Quản lý công nghiệp của HCMUTE thực hiện. Dự án được hình thành từ ý tưởng sử dụng thân cây chuối bị chặt bỏ đi sau thu hoạch, chế biến thành nguyên liệu tạo ra giấy.

Dự án đã giành giải Nhất khối sinh viên tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV-STARTUP-2020) do Bộ GD&ĐT tổ chức. Ngoài bằng khen, dự án nhận phần thưởng 60 triệu đồng, gói hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ triển khai trị giá 115 triệu đồng và cơ hội tham gia đàm phán để nhận đầu tư số tiền 40.000 USD.

Trịnh Ngọc Vân Anh (trưởng nhóm) cho biết: Chuối là một trong những loài cây phổ biến nhiều ở Việt Nam với 100.000 ha và thu hoạch đạt 1,4 triệu tấn chuối mỗi năm. Tuy nhiên, sau khi thu hoạch, thân chuối trở thành phế phẩm nông nghiệp, thường được dùng làm thức ăn cho gia súc.

Theo TS Hoàng Thị Tuyết Nhung (Phó Trưởng bộ môn Môi trường, Khoa Công nghệ hóa học, HCMUTE) - giảng viên hướng dẫn trực tiếp cho nhóm, xã hội ngày càng phát triển, mọi người quen dùng giấy đẹp mà quên đi giấy thô ngày xưa. Do đó, nhóm muốn tạo ra giấy từ các loại phế phẩm như lá dứa, vỏ bắp, thân cây chuối... Khi chế tạo thành công và quyết định theo đuổi dự án, nhóm muốn tập trung vào một nguyên liệu phổ biến và dồi dào nhất cho dự án nên chọn loại thân cây chuối.

Một điểm đáng chú ý, trong quá trình triển khai, nhóm không sử dụng hóa chất vì muốn giữ lại những vân chuối trên giấy hay màu sắc theo giống chuối để tạo sự độc lạ, tự nhiên cho sản phẩm, đồng thời thân thiện với môi trường. 

Sản phẩm bao bì được làm từ thân cây chuối Ảnh: NVCC
Sản phẩm bao bì được làm từ thân cây chuối Ảnh: NVCC

Chắp cánh vào cuộc sống

Bên cạnh việc đoạt giải Nhất cấp Bộ, ý tưởng “Giấy xanh cho cuộc sống” của nhóm sinh viên HCMUTE cũng là một trong các dự án đoạt giải Nhất tại cuộc thi “Sáng kiến giảm rác thải nhựa” do Quỹ quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) tổ chức tại Kiên Giang. Sau khi đoạt giải thưởng của WWF, dự án nhận được tài trợ 100 triệu đồng và chi phí hỗ trợ về đào tạo, đưa sản phẩm ra thị trường cũng như hỗ trợ tiếp cận nguồn nguyên liệu ở địa phương để dự án hoàn thiện trong một năm (2021) cho vựa chuối tại Kiên Giang.

Nói về cuộc thi, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (Giám đốc Chương trình Giảm rác nhựa của WWF-Việt Nam) cho rằng: Không chỉ tạo ra cơ hội để các mô hình hay ý tưởng có thể triển khai trong thực tế tại các địa bàn dự án, cuộc thi còn mang đến sân chơi để các đội thi được cọ xát, trao đổi, học hỏi, nhận được sự hỗ trợ, giải đáp từ chuyên gia để từng bước hoàn thiện dự án. Bên cạnh đó, cuộc thi là một trong những nỗ lực của WWF nhằm khuyến khích cộng đồng tham gia thực hành khoa học và chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng những giải pháp thiết thực và hiệu quả...

Đồng thời, đại diện WWF cũng cho rằng: Bên cạnh tổng giá trị giải thưởng nhận được, mỗi đội thắng cuộc còn được cố vấn chuyên môn trong vòng một năm tiếp theo để triển khai và nhân rộng ý tưởng tại địa bàn nơi đề xuất thực hiện dự án cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật và giám sát tài chính của WWF.

Ngoài ra, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng tài trợ thêm 100 triệu đồng để nhóm thực hiện dự án và hỗ trợ sử dụng thiết bị, máy móc, văn phòng thực hiện... Cộng với giải Nhất tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020, dự án đã huy động được hơn 300 triệu đồng để tiếp tục đầu tư.

Dự án “Phế phẩm nông nghiệp - tài nguyên giấy bao bì” còn cho thấy hướng tiếp cận với các xu thế mới khi áp dụng công nghệ nhằm tăng cường khả năng mở rộng sản xuất trên toàn quốc trong tương lai. Đặc biệt, các giá trị mà dự án hướng đến là mang lại lợi ích cho cộng đồng, mong muốn lan toả lối sống xanh, thay đổi thói quen sử dụng nhựa của người tiêu dùng và góp phần cho sự phát triển bền vững. TS Hoàng Thị Tuyết Nhung thông tin: Sau khi dự án đoạt giải, một số nhà đầu tư đến tìm hiểu, thương thảo để đưa dự án vào sản xuất.

Theo Trịnh Ngọc Vân Anh, để triển khai dự án, một số thành viên của nhóm phải tự chở cây chuối từ nhà (Tây Ninh và Củ Chi) lên TPHCM để làm giấy. Đồng thời, nhóm đã thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau, thay đổi thành phần các chất để tạo ra giấy có độ bền chắc. Ban đầu do làm thủ công, giấy làm ra dễ bị nhăn. Sau thời gian nghiên cứu khá dài, đổ khuôn quen tay hơn, giấy ra đều hơn, cộng thêm có phương pháp hút nước trong khuôn đổ để giấy mau khô nên chất lượng giấy tốt hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Vinmec 'đi tắt đón đầu' chinh phục kỹ thuật truyền máu bào thai đỉnh cao

Vinmec 'đi tắt đón đầu' chinh phục kỹ thuật truyền máu bào thai đỉnh cao

GD&TĐ - Phát hiện 5 thai nhi nhiễm Parvovirus B19 - một bệnh lý hiếm gặp có thể khiến thai chết lưu - các bác sĩ Khoa Y học Bào thai, Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, đã can thiệp kịp thời bằng phương pháp truyền máu bào thai, giúp các bé chào đời khỏe mạnh.

Vietjet đã triển khai chương trình vận chuyển miễn phí toàn bộ hàng hóa, nhu yếu phẩm cứu trợ đến người dân vùng bão lũ.

Vietjet cùng đồng bào vượt bão lũ, lan tỏa yêu thương

GD&TĐ - Miền Trung đang oằn mình trong mưa gió. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, bao mái nhà, ruộng đồng, con đường chìm trong biển nước. Giữa gian khó ấy, hàng triệu con tim Việt Nam cùng hướng về khúc ruột miền Trung - nơi người dân đang kiên cường chống chọi với thiên tai. Và như một lẽ tự nhiên, những trái tim nhân ái của Vietjet lại cùng hòa nhịp, chung tay sẻ chia.

Đa dạng tiện ích cho khách hàng gửi tiết kiệm online trên PVConnect

Đa dạng tiện ích cho khách hàng gửi tiết kiệm online trên PVConnect

GD&TĐ - Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ trên nền tảng số, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) không ngừng phát triển thêm nhiều tiện ích mới trên ứng dụng PVConnect nhằm đáp ứng nhu cầu gửi tiền ngày càng đa dạng của khách hàng.

Chị Liên xúc động với gương mặt bình thường sau phẫu thuật.

Hành trình tìm lại nụ cười cho những phụ nữ nhiều năm sợ soi gương

GD&TĐ - Sau nhiều năm sống trong mặc cảm với gương mặt co giật, méo lệch và nỗi sợ không dám soi gương, bà Lê Thị Dung (Nghệ An) và chị Ngô Thúy Liên (Bắc Ninh) đã tìm lại nụ cười tự nhiên sau ca phẫu thuật vi phẫu tách mạch máu chèn ép dây thần kinh số VII tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, họ được giải thoát hoàn toàn khỏi những cơn co giật dai dẳng, để trở lại cuộc sống tự tin và trọn vẹn.