Xây dựng Chuẩn Chương trình khối ngành Kiến trúc và Xây dựng

GD&TĐ - Ngày 23/4, Bộ GD&ĐT phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Hà Nội tổ chức Tọa đàm về xây dựng Chuẩn Chương trình khối ngành Kiến trúc và Xây dựng.

Các đại biểu tham gia toạ đàm
Các đại biểu tham gia toạ đàm

Hơn 50 đại biểu đại diện từ các trường đại học hàng đầu đào tạo các ngành kiến trúc và xây dựng đã tham dự và cùng thảo luận những vấn đề quan trọng của Chuẩn chương trình cho khối ngành kiến trúc và xây dựng.

Tại buổi Toạ đàm, TS Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho biết, triển khai Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tới đây Bộ GD&ĐT sẽ ban hành Thông tư quy định về Chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của giáo dục đại học. Theo đó, chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực kiến trúc, xây dựng sẽ được xây dựng.

"Việc xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho lĩnh vực này được thực hiện trong bối cảnh tự chủ đại học. Chuẩn này như là công cụ để xem xét trách nhiệm giải trình của các trường, hỗ trợ các trường đảm bảo chất lượng bên trong đối với các chương trình đào tạo, cũng như các mục tiêu khác.

Do đó, việc chúng ta tập trung bàn thảo các nội dung sẽ quy định trong chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực kiến trúc, xây dựng là vô cùng quan trọng đối với phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này” – TS Nguyễn Thị Thu Thuỷ trao đổi, đồng thời nhấn mạnh:

Việc ban hành Chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của giáo dục đại học là chuẩn tối thiểu để triển khai trong cả nước. Mỗi cơ sở giáo dục đại học sẽ thực phát triển chương trình theo chiến lược, triết lý, sứ mệnh và thương hiệu riêng của mình.

Ông Brendon Brooker phát biểu tại buổi toạ đàm
Ông Brendon Brooker phát biểu tại buổi toạ đàm

Ông Brendon Brooker - Bí thư thứ hai Đại sứ quán Úc tại Hà Nội cho biết, Chương trình Úc cùng Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills) của Chính phủ Australia đã hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam từ năm 2016.

Đây là một phần trong hỗ trợ liên tục của Australia nhằm giúp Việt Nam thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam - cơ sở để thực hiện chương trình tự chủ đại học nhằm nâng cao chất lượng dạy - học của giáo dục đại học ở Việt Nam.

Gần đây, Aus4Skills đã làm việc với Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) để giúp tăng cường năng lực tự chủ của các trường đại học của Việt Nam và xây dựng chuẩn chương trình đào tạo của Việt Nam.

Khung trình độ quốc gia Việt nam đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý chất lượng giáo dục nghề và giáo dục đại học của Việt Nam; giúp hình thành một cơ chế hiệu quả cho việc kết nối giữa những yêu cầu của người sử dụng lao động với chất lượng nguồn nhân lực và hệ thống của các bậc đào tạo thông qua việc đo lường và đánh giá giáo dục và chất lượng giáo dục.

Australia đã hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ GD&ĐT trong việc thực hiện Khung trình độ quốc gia. Như một bước tiếp theo, Chương trình Aus4Skills do chính phủ Australia tài trợ tiếp tục hỗ trợ Bộ GD&ĐT trong việc phát triển Chuẩn Chương trình các khối ngành Công nghệ-Kỹ thuật, Nông-Lâm-Thủy sản, và Kiến trúc-Xây dựng.

Từ năm 2016, chương trình Aus4Skills của Chính phủ Australia đã phối hợp với Bộ GD&ĐT và các trường ĐH Việt Nam trong các hoạt động phát triển nguồn nhân lực.
Từ năm 2017 đến năm 2020, Aus4Skills đã hỗ trợ các trường đại học ở miền núi phía Bắc Việt Nam như: Tăng cường quản trị và thành lập hội đồng trường theo Luật giáo dục đại học sửa đổi của Việt Nam; Tăng cường vai trò lãnh đạo và hoạch định chiến lược; Thúc đẩy hợp tác với khu vực tư nhân; cải tiến các hệ thống và công cụ đảm bảo chất lượng; đổi mới chương trình giảng dạy để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của thị trường lao động đối với kỹ năng của lực lượng lao động, và lồng ghép các phương pháp dạy học tích cực & hòa nhập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.