Vinh danh học sinh đạt giải tại các Kỳ thi Olympic trong nước và Quốc tế 

GD&TĐ - Ban Tổ chức các kỳ thi Olympic quốc tế tại Việt Nam vừa trao giải và vinh danh các em học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi trong năm học 2019 -2020 và phát động các Kỳ thi quốc tế cho năm học mới 2020-2021.

Lễ trao giải và vinh danh học sinh đạt giải tại các Kỳ thi Olympic trong nước và Quốc tế.
Lễ trao giải và vinh danh học sinh đạt giải tại các Kỳ thi Olympic trong nước và Quốc tế.

Ngày 11/10, Ban Tổ chức các kỳ thi Olympic quốc tế tại Việt Nam (Kỳ thi Olympic HKIMO - HKICO - HKISO - GMCC – FMO) gồm Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Giáo dục FERMAT (FERMAT Education - đơn vị được ủy quyền tổ chức các kỳ thi Olympic quốc tế tại Việt Nam) đã tổ chức “Lễ trao giải và Vinh danh học sinh các Kỳ thi Olympic Quốc tế”.

Đây cũng là để vinh danh các bạn học sinh đạt thành tích xuất sắc và phát động các kỳ thi quốc tế cho năm học mới 2020-2021.

Lễ trao giải và vinh danh đã thu hút hơn 1.000 thí sinh và phụ huynh học sinh về dự. Trong đó, có các thí sinh được vinh danh để nhận các phần thưởng danh giá từ các giải thưởng của kỳ thi.

Cụ thể, thành tích đáng tự hào của đội tuyển Việt Nam tại vòng Chung kết Quốc tế các kỳ thi Olympic.

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế HKIMO: 49/49 học sinh dự thi Vòng Chung kết quốc tế đạt giải gồm 7 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 16 Huy chương Đồng, 18 Giải Khuyến khích, Trong đó có 1 thí sinh đạt giải World Star (thí sinh điểm cao nhất khu vực) được tài trợ toàn bộ chi phí tham dự Vòng Chung kết HKIMO 2020-2021.

Kỳ thi Olympic Khoa học quốc tế HKISO: 44/44 học sinh dự thi Vòng Chung kế quốc tế đạt giải trong đó có 4 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc, 17 Huy chương Đồng, 10 Giải Khuyến Khích.

Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế HKICO: 23/23 học sinh dự thi Vòng Chung kết quốc tế đạt giải trong đó có 4 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng, 8 Giải Khuyến Khích.

Kỳ thi Lập trình Toán học toàn cầu GMCC: 17/18 học sinh dự thi Vòng Chung kết quốc tế đạt giải gồm 5 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng, 4 Giải Khuyến Khích trong đó có 1 thí sinh đạt giải Ngôi sao thế giới (giải thưởng cho học sinh đạt điểm cao nhất hạng mục thi). Tổng giá trị giải thưởng Vòng quốc gia là 1.200 USD.

Kỳ thi Toán học hè FMO: Vòng Chung kết có 8 Huy chương Vàng, 18 Huy chương Bạc, 26 Huy chương Đồng, 35 Giải Khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng 9.400.000 VNĐ.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi Lễ trao giải và vinh danh học sinh các kỳ thi Olympic trong nước và Quốc tế  “HKIMO - HKICO - HKISO - GMCC - FMO”:

Vinh danh học sinh đạt giải tại các Kỳ thi Olympic trong nước và Quốc tế  ảnh 1
Vinh danh học sinh đạt giải tại các Kỳ thi Olympic trong nước và Quốc tế  ảnh 2
Học sinh nhận giải thưởng và vinh danh tại buổi lễ.
Học sinh nhận giải thưởng và vinh danh tại buổi lễ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.