Thí điểm tổ chức “Học kỳ nhân ái” dành cho thanh niên, thiếu niên

GD&TĐ - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thống nhất Chương trình phối hợp trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ, giai đoạn 2016 – 2021.

Thí điểm tổ chức “Học kỳ nhân ái” dành cho thanh niên, thiếu niên

Theo đó, nội dung phối hợp gồm các hoạt động: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái;

Tổ chức hoạt động nhân đạo và tổ chức hoạt động chăm sóc sức khoẻ học đường và bồi dưỡng một số kỹ năng hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ. Trong đó, xây dựng và củng cố “Góc sức khỏe Chữ thập đỏ” hoặc “Tủ thuốc Chữ thập đỏ”, phát triển vườn cây thuốc Nam trong trường học (ở những nơi có điều kiện).

Định kỳ hàng năm tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, an toàn giao thông, phòng ngừa, ứng phó thảm họa cho cán bộ, giáo viên, thanh niên, thiếu niên trường học. - Thành lập đội sơ cấp cứu, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ, tuyên truyền và vận động hiến máu nhân đạo trong trường học.

Định kỳ 5 năm tổ chức “Trại hè thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ” ở cấp tỉnh và hoạt động giao lưu, gặp gỡ thanh niên, thiếu niên các tỉnh, thành phố.

Thí điểm tổ chức “Học kỳ nhân ái” dành cho thanh niên, thiếu niên; vận động và tổ chức cho thanh niên, thiếu niên tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động nhân đạo, từ thiện trong và ngoài trường học.

Củng cố và phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội, Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ.

Trách nhiệm của Bộ GD&ĐT là chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ sở giáo dục, các nhà trường trong việc thực hiện các hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học theo Hướng dẫn hằng năm của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Phối hợp chỉ đạo tổ chức “Hội trại thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ” ở cấp tỉnh; vận động học sinh, cán bộ, giáo viên hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các phong trào, cuộc vận động nhân đạo khác do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.

Phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng theo nội dung quy định tại mục 3 phần II của Chương trình phối hợp; phối hợp chỉ đạo tổ chức “Học kỳ nhân ái”.

Chỉ đạo xây dựng tiêu chí hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trong tiêu chí bình xét thi đua của các trường học.

Tham gia kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp; thông tin định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện Chương trình phối hợp trong ngành Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; thực hiện việc khen thưởng hoặc đề nghị bên phối hợp khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học.

Theo Bộ GD&ĐT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.