Nỗ lực ôn luyện bất chấp đại dịch giành huy chương Olympic quốc tế

GD&TĐ - Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) là đơn vị có nhiều học sinh giành huy chương Olympic quốc tế trong những năm qua.

Học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) đạt giải Olympic quốc tế được tuyên dương. Ảnh: NVCC.
Học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) đạt giải Olympic quốc tế được tuyên dương. Ảnh: NVCC.

Những con số ấn tượng

Chia sẻ với Báo Giáo dục & Thời đại, TS Lê Công Lợi, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) nhấn mạnh, nhà trường đã được kế thừa truyền thống của các khối chuyên Tổng hợp, là nôi phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi các môn Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học và Sinh học hàng đầu trong cả nước. 

Cùng với nhiều thầy cô giáo giỏi về chuyên môn, tâm huyết với công tác đỉnh cao trong giáo dục phổ thông, sự đồng hành của phụ huynh học sinh và sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là sự say mê học hỏi, tìm tòi của nhiều học sinh xuất sắc đã viết tiếp "bảng vàng" thành tích của nhà trường trong những năm qua.

Thầy Lợi cho hay, từ năm 2017 đến nay, học sinh của trường đã giành được 38 huy chương Olympic quốc tế của cả 5 môn Toán học, Tin học, Vật lí, Hóa học và Sinh học. Trong đó có 14 huy chương Vàng (3 Toán, 3 Tin học, 3 Vật lí, 4 Hóa học và 1 Sinh học); 14 huy chương Bạc (3 Toán, 4 Tin học, 4 Vật lí, 1 Hóa học, 2 Sinh học); 8 huy chương Đồng (2 Toán học, 4 Tin học và 2 Sinh học).

"Đích đến của thầy trò trong công tác phát hiện, ươm mầm tài năng trẻ và tham dự Olympic quốc tế là các tấm huy chương Vàng. Đây là những thách thức rất cao. Bên cạnh năng lực nổi trội của học trò thì chiến lược bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức liên quan đến kỳ thi cần phải có thời gian dài hơn. Các thầy cô phụ trách các đội tuyển của nhà trường cần tuyển trạch, trực tiếp làm việc với các học sinh sớm hơn. 

Hiện nay các thầy cô chỉ được chính thức giảng dạy, bồi dưỡng cho các học sinh lớp 10 nên thời gian bồi dưỡng của các thầy cô cho nhiều học trò cảm giác còn thiếu. Nguyện vọng của các giáo viên đều muốn được tiếp xúc, giảng dạy các học sinh có năng khiếu này từ lớp 8 hoặc lớp 9 thì màu huy chương khi tham dự Olympic quốc tế sẽ có cơ hội chuyển Vàng nhiều hơn", TS Lê Công Lợi nhấn mạnh.

Các thầy cô chúc mừng những học sinh xuất sắc của trường đạt thành tích trong các cuộc thi Olympic quốc tế. Ảnh: NVCC.
Các thầy cô chúc mừng những học sinh xuất sắc của trường đạt thành tích trong các cuộc thi Olympic quốc tế. Ảnh: NVCC.

Nỗ lực ôn luyện bất chấp đại dịch

Cũng theo TS Lợi, trong thời gian qua, khi dịch Covid-19 bùng phát, tất cả các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng. Do đó, công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường không tránh khỏi những khó khăn. Ban giám hiệu và các thầy cô phụ trách đội tuyển đã xác định ngay công tác trọng tâm khi đối mặt với dịch Covid-19 là ổn định tư tưởng và tâm lý học sinh để các em không bị chi phối với những thông tin là các kỳ thi có thể bị hủy.

Có những thời điểm cả thầy và trò đã rất buồn khi nhận được thông tin kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia tham dự Olympic quốc tế năm 2020 hoặc kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế năm 2020 do nước chủ Litva (Lithuania) bị hủy. Khi đó các thầy cô đã phải liên tục trao đổi với học trò và các phụ huynh rằng,  Bộ GD&ĐT cũng như các Ban tổ chức Olympic quốc tế các môn sẽ tìm các giải pháp vượt qua đại dịch Covid-19. Điều này sẽ giúp các em có cơ hội thể hiện năng lực của mình tại các sân chơi trí tuệ đỉnh cao của các học sinh bậc trung học trên thế giới.

Kết quả là những kỳ vọng của thầy và trò nhà trường đã được đáp ứng. Các môn Toán học, Tin học, Hóa học và Sinh học vẫn được các Ban tổ chức triển khai theo hình thức trực tuyến ngay trong năm 2020. Olympic Vật lí quốc tế năm 2020 đã được Cộng hòa Liên bang Nga đứng ra tổ chức kỳ thi Olympic Vật lí phân tán quốc tế (International distributed Physics Olympiad 2020) vào tháng 12 năm 2020.

Năm 2020, cả 5 đội tuyển Toán học, Tin học, Vật lí, Hóa học và Sinh học của Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên đều có học sinh là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế. Kết quả nhận được thật đáng tự hào khi các học trò đã xuất sắc giành được 11 huy chương Olympic quốc tế năm 2020. Trong đó có 2 Vàng Toán học, 1 Vàng và 2 Bạc Tin học, 3 Bạc Vật lí, 1 Vàng Hóa học, 1 Bạc và 1 Đồng Sinh học.

"Kết quả thi Olympic quốc tế năm 2020 của thầy và trò nhà trường là kỷ niệm khó quên. Điều này minh chứng cho một chân lý "thành công ngày hôm nay là sự cố gắng của ngày hôm qua" - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên Lê Công Lợi tâm sự. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...