PGS.TS Nguyễn Quang Huy: Người góp công lớn cho đội tuyển Olympic Sinh học

GD&TĐ - Những thành tích xuất sắc của học sinh Việt Nam những năm gần đây tại Olympic Sinh học quốc tế có phần đóng góp không nhỏ của thầy trưởng đoàn- PGS.TS Nguyễn Quang Huy.

PGS.TS Nguyễn Quang Huy
PGS.TS Nguyễn Quang Huy

Người dẫn dắt đội tuyển - chuyên gia đầu ngành

PGS.TS Nguyễn Quang Huy hiện là trưởng Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, là chuyên gia đầu ngành các bộ môn Hóa sinh học, Miễn dịch học, Các hợp chất có hoạt tính sinh học. Từng là cựu sinh viên Khoa Sinh học Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Dẫn dắt đội tuyển Việt Nam với vai trò là Phó trưởng đoàn dự thi Olympic Sinh học từ năm 2017, PGS.TS Nguyễn Quang Huy đã góp công không nhỏ vào thành tích của đội tuyển Việt Nam đạt được trong những kỳ thi này, đặc biệt năm 2017, đội tuyển Việt Nam với 3 huy chương vàng đã xếp thứ 1 thế giới, thành tích cao nhất trong lịch sử.

Trong 2 năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Olympic Sinh học quốc tế được tổ chức theo hình thức trực tuyến với tên gọi là IBO Challenge. Khoa Sinh học được Bộ GD&ĐT lựa chọn là nơi tập huấn đội tuyển dự thi Olympic Sinh học quốc tế. PGS.TS Nguyễn Quang Huy cũng đảm nhiệm luôn nhiệm vụ trưởng đoàn.

Năm 2021, tại Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 32, học sinh Việt Nam tiếp tục đạt được thành tích cao khi cả 4 thí sinh Việt Nam đều đoạt Huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Đánh giá về những thành công của đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế những năm gần đây, thầy Huy cho rằng đó là đóng góp của tập thể những thầy cô giáo giỏi đến từ các trường đại học đào tạo Sinh học đầu ngành, trong đó có Khoa Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Thành lập năm 1956, Khoa Sinh học là một trong số các Khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Qua hơn 65 năm phát triển, Khoa Sinh học đã trở thành một trong các trung tâm hàng đầu cả nước về đào tạo cán bộ từ trình độ đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ cũng như về nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau của ngành Sinh học và Công nghệ Sinh học.

Hiện nay Khoa Sinh học có một đội ngũ nhân sự mạnh gồm 72 cán bộ, viên chức, trong đó gần 80% là giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ. Khoa còn được Nhà nước đầu tư Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Công nghệ Enzyme và Protein. Khoa Sinh học được xã hội đánh giá cao không chỉ về khoa học cơ bản mà còn cả về nghiên cứu ứng dụng và quy trình công nghệ.

PGS.TS Nguyễn Quang Huy (ngoài cùng bên trái) cùng đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế 2021
PGS.TS Nguyễn Quang Huy (ngoài cùng bên trái) cùng đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế 2021

Thành tích đáng tự hào trong mùa dịch Covid-19

Kể về kỳ thi năm nay, PGS.TS Nguyễn Quang Huy cho biết: Olympic Sinh học Quốc tế năm 2021 (IBO 2021) do Bồ Đào Nha đăng cai, được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến từ ngày 18 đến ngày 23/7/2021 với 304 thí sinh thuộc 76 nước và vùng lãnh thổ tham gia. Đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với tên gọi là IBO Challenge II.

Đội tuyển Việt Nam gồm 4 thí sinh dự thi trực tuyến tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; các thí sinh làm bài Thực hành và Lý thuyết trong 2 ngày thi (mỗi ngày thi làm trong 3 giờ trên hệ thống thi trực tuyến TestWe); máy tính dự thi của thí sinh được ảo hoá và có camera giám sát toàn bộ quá trình dự thi theo thời gian thực để bảo đảm kết quả thi trung thực, khách quan.

Kỳ thi năm nay cũng là kỳ thi đầu tiên các em học sinh làm bài hoàn toàn trên máy tính với nhiều kiểu, dạng câu hỏi khác nhau kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

Trong điều kiện dịch Covid-19  diễn biến phức tạp, Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch bệnh và các yêu cầu chuyên môn nghiêm ngặt của Ban tổ chức, đạt được mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh an toàn, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh dự thi vừa đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan trong tổ chức thi.

Với thành tích 100% thí sinh dự thi đoạt Huy chương, với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương đồng, thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Sinh học quốc tế 2021 đã cao hơn so với năm 2020.

Đặc biệt, em Nguyễn Thị Thu Nga, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ)- học sinh có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng em đã nỗ lực phấn đấu, tiếp tục được chọn vào Đội tuyển thi quốc tế và xuất sắc đoạt Huy chương Bạc.

Kể về thầy giáo trưởng đoàn, Nguyễn Thị Thu Nga- chủ nhân chiếc huy chương bạc Olympic Sinh học quốc tế 2021 cho biết: Qua thời gian tập huấn tại Hà Nội, các thầy cô giáo huấn luyện đội tuyển đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc ôn luyện kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành. Em rất ấn tượng với thầy trưởng đoàn Nguyễn Quang Huy, thầy đã luôn bên cạnh động viên em, giúp em có thêm động lực phấn đấu.

Còn Đặng Lê Minh Khang- học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trong (Cần Thơ), chủ nhân chiếc huy chương vàng IBO 2021 bày tỏ: Thầy Huy có phương pháp giảng dạy rất khoa học, giúp em rất nhiều kiến thức và kỹ năng trong quá trình dự thi Olympic quốc tế. Kết quả em đạt được phần lớn do công lao của thầy.

Với những đóng góp trong quá trình giảng dạy và công tác, PGS.TS  Nguyễn Quang Huy được nhận Bằng khen Thủ tướng chính phủ vào năm 2013, Huân chương Lao động hạng III năm 2019. Thầy Nguyễn Quang Huy sẽ được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng, tổ chức thi Olympic 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.