Kỳ thi mang các đơn vị khảo thí đến từng địa phương

GD&TĐ - Trong các nội dung Dự thảo Quy chế kỳ thi THPT Quốc gia, TS Trương Tiến Tùng - Phó Viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội - đặc biệt tâm đắc nội dung tổ chức các cụm thi khi khẳng định: Bộ GD&ĐT đã mang các đơn vị khảo thí đến từng địa phương. 

Kỳ thi mang các đơn vị khảo thí đến từng địa phương
Với việc tổ chức thi theo Dự thảo Quy chế thi THPT Quốc gia, trường ĐH không còn băn khoăn khi tuyển chọn thí sinh đầu vào. Bởi khâu đào tạo và khâu khảo thí đã độc lập, dẫn đến chất lượng thí sinh được bảo đảm - TS Trương Tiến Tùng

TS Trương Tiến Tùng phân tích các ưu điểm của kỳ thi THPT Quốc gia như sau:

Việc sáp nhập hai kỳ thi làm một tiết kiệm nhiều cho đất nước và mỗi cơ sở đào tạo. Nói thật mỗi lần chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, chúng tôi rất lo về chi phí. Về số học ít nhất là giảm một nửa. 

Tôi cho rằng việc này không mới, vì việc thi cử của thí sinh là quen thuộc rồi, mà chỉ tiết kiệm, giảm tải. Như vậy là đúng hướng.

Kỳ thi hai trong một giảm tải cho xã hội về giao thông, đi lại. Việc tổ chức thi tại địa phương sẽ giảm tải số người di chuyển đáng kể.  Thay vì 1 triệu người di chuyển thì chỉ có đội ngũ tổ chức thi, giảm hơn 95% lượng người đi lại, giảm độ rủi ro giao thông. 

Thứ ba, trước đây, xã hội băn khoăn về chất lượng thi, liệu có sáp nhập được không? Tôi cho rằng Bộ GD&ĐT đã không vội vàng việc này. Đề thi đã được đánh giá thử. Xã hội lo việc tuyển chọn khó quá, thang bậc quá sít sao,nay đã công bố thang điểm 20. Như vậy, bước sàng lọc là rộng, điểm chấm vẫn là 0,25, độ chính xác cao hơn nữa. 

Một trong những băn khoăn trước đây của chúng tôi là việc lựa chọn thí sinh vào trường đảm bảo chuẩn đầu vào sau  này. Năm 2014, kỳ thi tuyển sinh ĐH được đánh giá chất lượng cao, vì người chấm thi không có quan hệ nào với người thi, công việc đó mang tính công tâm hơn, đánh giá trung thực hơn. 

Giờ với cách tổ chức như trên, các trường ĐH đứng ra tổ chức sát hạch tại các cụm thi, có nghĩa là Bộ GD&ĐT đã mang các đơn vị khảo thí đến từng địa phương. Theo đó, chúng tôi yên tâm lấy được sinh viên có chất lượng mong muốn.

Bên cạnh đó, trong quá trình đào tạo ĐH còn có một số ngành năng khiếu. Bộ GD&ĐT đã có văn bản các trường này có tuyển chọn riêng về năng khiếu, như vậy là yên tâm.

Như vậy, về khía cạnh của người tổ chức đào tạo, rõ ràng chúng tôi không còn gì phải lo lắng.

Nhẹ nhàng chuẩn bị cho kỳ thi

Về việc chuẩn bị cho công việc này, trước đây vài ba năm, Viện ĐH Mở Hà Nội đã chủ động thực hiện công tác xét tuyển dựa trên kết quả 3 chung, không hề giảm tải lượng thí sinh đăng ký vào trường. Bình thường Viện có 15.000 thí sinh, khi không tổ chức thi, chúng tôi có 14.000 - 14.500 thí sinh. Tôi khẳng định việc xét tuyển, nếu trường có thương hiệu ổn định, lượng thí sinh đăng ký vào không thay đổi.

Với vai trò là phụ huynh, tôi cho rằng việc lợi đầu tiên là không phải đến một nơi lạ, thi tại địa phương mình, cùng làm là sang tỉnh bạn, có thể sáng đi chiều về. 

Lợi về lâu về dài, chính là cách đánh giá. Điều đặc biệt trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp 2015 là người đăng ký tự do đến thi cũng được công nhận là người tốt nghiệp THPT, không phải là học từ GDTX hay từ đâu, có quyền làm tiếp các công việc khác, thực hiện theo đúng Luật GD. Như vậy là đánh giá được một trình độ đồng đều, đảm bảo tính công bằng.

Có thể trong cách thức tổ chức thi, một vài đơn vị sẽ có đôi chút lo lắng vì chưa tổ chức bao giờ. Trong dự thảo của quy chế, có Sở GD&ĐT, rồi địa phương hỗ trợ việc tổ chức, theo tôi lực lượng như vậy là rất mạnh, kỳ  thi sắp tổ chức sẽ tốt. 

Xét tuyển thế nào, quy chế nêu rõ mỗi thí sinh được cấp 4 giấy xét tuyển, có mã vạch. Cá nhân tôi là phụ huynh thì thấy lợi, vì trình độ đến đâu thì được lựa chọn đến đó. Trước đây thì thi xong mới biết trình độ, như vậy thì đã muộn rồi, nhiều học sinh học lực trung bình nhưng mơ ước lại muốn vào trường ở tốp nghiên cứu, và thi xong thì trượt, dẫn đến chán nản, trầm cảm. Với kỳ thi tới, biết trình độ và định hướng nghề nghiệp theo năng lực xã hội đánh giá.

Nếu sử dụng tốt phiếu điểm của mình, các em sẽ có nhiều cơ hội và giảm thí sinh ảo cho các trường. Như vậy bài toán năng lực được đưa ra trước, các em biết mình là ai, năng lực như thế nào.

Dự báo khả năng thành công kỳ thi THPT Quốc gia 

Chúng tôi nhận thấy chủ trương của Bộ GD&ĐT về kỳ thi THPT Quốc gia là hợp lý. Trước đây chúng ta đã tổ chức thi tuyển sinh 3 chung, đã cho các trường xét tuyển; việc tổ chức thi ở địa phương đã có, để giảm tải ta đã tổ chức cụm thi; cụm thi ĐH cho thí sinh vào tự do cũng đã tổ chức... Lộ trình đã được thực hiện, mỗi giai đoạn làm một khâu, giờ ta tập hợp lại những gì ưu việt. Tôi dự báo kỳ thi THPT Quốc gia khả năng thành công là rất lớn - TS Trương Tiến Tùng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.