Đảm bảo an ninh trật tự thi
Cụm thi số 27 tại tỉnh Thanh Hóa là một trong những cụm thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia lớn nhất cả nước với 35.306 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, gần 34.000 thí sinh là HS lớp 12 các trường THPT, trung tâm GDTX và có 1.575 thí sinh tự do.
Dự kiến có 68 điểm thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số 1.545 phòng thi. Có 5.200 cán bộ được huy động tham gia tổ chức thi, trong đó, cán bộ của các trường ĐH khoảng 1.900 người.
Đến thời điểm này, các trường THPT trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác ôn tập cho HS lớp 12, đồng thời, tích cực hoàn thiện cơ sở vật chất, các điều kiện tổ chức kỳ thi.
Điểm thi Trường THPT Hậu Lộc 1 (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) có 18 phòng thi. Toàn trường có 334 HS lớp 12. Ngoài ra, điểm thi tại trường cũng tập trung tất cả các thí sinh tự do của huyện Hậu Lộc với hơn 80 thí sinh.
Về cơ sở vật chất, trường đã chọn ra các phòng học tốt nhất, an toàn để bố trí phòng thi. Với hệ thống tường bao kiên cố, chắc chắn, khu vực thi sẽ được đảm bảo an toàn.
Tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An) năm nay có tới 740 thí sinh đăng ký dự thi, với 23 phòng thi dành cho HS THPT và 9 phòng thi dành cho thí sinh GDTX và thí sinh tự do. Theo thầy Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng nhà trường, dù số lượng phòng thi nhiều, nhưng cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng đầy đủ, tiện nghi.
Tuy nhiên, cũng không thể chủ quan và phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Việc có nhiều đối tượng dự thi khác nhau, các tổ hợp môn thi đăng ký khác nhau, nên trong các buổi sẽ có thí sinh ra trước, vào sau không đồng loạt. Mỗi thí sinh có mục đích tham dự kỳ thi khác nhau nên sự quyết tâm, thái độ dự thi trong phòng thi cũng khác nhau. Bởi vậy, chúng tôi rất chú trọng đến an toàn vòng trong, vòng ngoài. Phối hợp, đề nghị với chính quyền địa phương, lực lượng công an hỗ trợ, bảo vệ kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế” - thầy Phàn cho biết.
Phổ biến quy chế thi đến mọi đối tượng
Với hơn 16.000 thí sinh đăng ký dự thi, dù không nhiều điểm thi như tại Nghệ An, Thanh Hóa, nhưng công tác chuẩn bị của tỉnh Hà Tĩnh vẫn hết sức khẩn trương, đầy đủ. Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh - đánh giá: Nhìn lại Kỳ thi THPT quốc gia được Bộ GD&ĐT tổ chức và có điều chỉnh dần qua từng năm có thể thấy kỳ thi ngày càng nghiêm túc, khách quan, hạn chế đến mức tối đa tình trạng gian lận trong thi cử và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, tiết kiệm cho xã hội.
Đổi lại, để kỳ thi diễn ra đúng như mục tiêu thì trách nhiệm của địa phương, của từng Sở GD&ĐT ngày càng cao hơn khi đảm nhận vai trò chủ trì các cụm thi.
Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có một số huyện miền núi như Kỳ Anh, Hương Khê, Cẩm Xuyên… tuy nhiên, việc bố trí các điểm thi THPT đều đảm bảo thí sinh không phải đi quá 10km để dự thi.
Sở cũng chỉ đạo các trường đặt điểm thi chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, xây dựng phương án ăn ở, đi lại cho cán bộ, giáo viên các trường đại học về làm nhiệm vụ coi thi tại Hà Tĩnh.
Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đều cơ bản hoàn tất, đảm bảo đúng tiến độ và sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra.
Tại tỉnh Thanh Hóa, ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Trưởng Ban chỉ đạo các kỳ thi đã giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia; tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2018 theo đề nghị của Bộ GD&ĐT.
Không chủ quan, chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ thi THPT quốc gia
GD&TĐ - Với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức kỳ thi chung, mọi điều kiện cho Kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở các địa phương đã sẵn sàng. Tuy nhiên, với số lượng thí sinh đăng ký dự thi THPT đông, nhiều đối tượng dự thi khác nhau, nên các địa phương đều xác định chuẩn bị kỹ lưỡng không chủ quan, sẵn sàng tâm thế ứng phó với mọi tình huống xảy ra.
![]() |
Đổi mới giáo dục đại học phải gắn liền với tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong hoạt động đào tạo |

Điện Biên đưa AI vào trường học, hiện thực hóa Nghị quyết 71

Cần có giáo viên trực tiếp đứng lớp tham gia biên soạn sách giáo khoa

Hạn chế học thứ Bảy: Giảm áp lực cho học sinh

Hơn 10.000 cán bộ, giáo viên Hưng Yên tham gia tập huấn ứng dụng AI

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xét tuyển bổ sung
Tin tiêu điểm

Thiết giáp hạng nặng trên khung T-72 xuyên thủng tuyến phòng thủ đối phương?
Thế giớiGD&TĐ - Những xe bọc thép chở quân sử dụng khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực có lẽ là phương tiện cần thiết với Quân đội Nga hiện nay.

Sẽ gọi tái ngũ hàng trăm tiêm kích MiG-31 trong kho dự trữ?
Thế giớiGD&TĐ - Các nguồn thông tin mở cho biết đến năm 2018, Nga có thể vẫn lưu giữ tới 130 tiêm kích MiG-31 trong các kho dự trữ.

Forbes nêu tên quốc gia có lực lượng pháo binh lớn nhất thế giới
Thế giớiGD&TĐ - Quân đội Nga có kho vũ khí pháo lớn nhất và cũng có nguồn cung cấp đạn dược ổn định – Tạp chí Forbes tuyên bố ngày 16/7.

Bài học quý giá từ phương tiện chủ chốt trong chiến dịch đặc biệt
Thế giớiGD&TĐ - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M do Nga sản xuất đã trở thành một trong những phương tiện chủ chốt trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đóng hàng loạt tàu đổ bộ Dự án 11711 với cấu hình mới
Thế giớiGD&TĐ - Cấu hình mới của tàu đổ bộ Dự án 11711 mang lại khả năng tác chiến cao hơn cho Hải quân Nga.

Nam sinh người Tày đỗ đầu khối A01 tỉnh Lạng Sơn từng bỏ vòng loại HSG quốc gia
Học đườngGD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.

Tìm ra nguyên nhân máy tính chạy Windows toàn cầu ngừng hoạt động
Thế giớiGD&TĐ - Trong ngày, tình trạng ngừng hoạt động của các thiết bị máy tính chạy Windows được báo cáo ở nhiều quốc gia khác nhau.
Tin nổi bật

Giáo dục nghề nghiệp bứt phá từ quyền tự chủ toàn diện
Giáo dục
Hà Nội xử lý phụ huynh, học sinh vi phạm giao thông
Giáo dục pháp luật
Công bố mức tín nhiệm mới của Tổng thống Putin
Thế giới
Một bộ sách giáo khoa thống nhất sẽ tạo nền tảng vững chắc, giảm gánh nặng
Giáo dục
Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Giáo dục
Bị drone áp sát, chiến sĩ phản đòn đầy kịch tính ở chiến trường Krasnoarmeysk
Thế giới
HLV Kim Sang-sik trước cơ hội lập kỷ lục với bóng đá Việt Nam
Thể thao
Man United nhắm người thay thế HLV Amorim?
Thể thao
Tín hiệu quan trọng khi có thêm 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến tới Donetsk
Thế giới
Cầu dây văng dài nhất thế giới thông xe, rút hành trình còn 20 phút
Thế giới
Công an ngăn chặn hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
Giáo dục pháp luậtĐừng bỏ lỡ

Giáo viên gợi mở hiệu quả CLB ngoại ngữ trong trường học
GD&TĐ - Tham luận Công tác triển khai CLB Ngoại ngữ tại trường THCS Giảng Võ 2 (Hà Nội) của cô Nguyễn Ngọc Anh gợi mở, định hướng dạy và học ngoại ngữ hiện nay.

Báo Mỹ so sánh Ivan Papanin với những tàu phá băng đầy triển vọng của Hoa Kỳ
GD&TĐ - Tàu phá băng chiến đấu Ivan Papanin của Nga đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ báo chí Mỹ.

Thiết bị cấy dưới da giúp người tiểu đường thoát nguy trong tích tắc
GD&TĐ - Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) vừa phát triển một thiết bị cấy ghép nhỏ gọn dưới da, chứa bột glucagon ổn định lâu dài và có thể tự động giải phóng thuốc mà không cần tiêm.

Trao tình yêu văn hóa quê hương vào từng bài học
GD&TĐ - Gần 20 gắn bó với trò vùng cao, cô Hà Thị Khuyên không chỉ mang đến con chữ mà còn kiên trì vun đắp niềm tự hào về bản sắc văn hóa cho học trò DTTS.

Cuộc tấn công của Israel vào Qatar gây nguy hiểm với Washington
GD&TĐ - Sáu người thiệt mạng, bao gồm con trai của thủ lĩnh Hamas tại Gaza Humam al-Haya và một sĩ quan tình báo Qatar trong cuộc tấn công của Israel.

Xuất khẩu gạo Việt Nam: Chủ động thị trường, nâng tầm giá trị
GD&TĐ - Trước biến động khó lường của thị trường gạo toàn cầu, Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức, nhưng cũng mở ra cơ hội bứt phá.

Báo Thái Lan quan tâm đặc biệt Xuân Son và CLB Thép Xanh Nam Định
GD&TĐ - Tờ Siam Sport có bài viết đáng chú về Xuân Son và CLB Nam Định ở AFC Champions League 2.

40 nghìn binh sĩ và Oreshnik đã trong tình trạng báo động
GD&TĐ - Cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus mang tên Zapad-2025 mới chỉ bắt đầu hôm 12 tháng 9, nhưng đã gây chấn động khắp châu Âu.

An Giang trao học bổng và quà cho học sinh Khmer
GD&TĐ - Chiều 12/9, xã Ô Lâm (An Giang) kết hợp nhà tài trợ trao học bổng và quà "Tiếp bước đến trường" cho học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Những công trình giao thông thay đổi diện mạo miền núi Quảng Ninh
GD&TĐ - Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung nguồn lực lớn để đầu tư hạ tầng giao thông ở khu vực miền núi, biên giới.

Lười biếng là căn bệnh cần phải điều trị
GD&TĐ - Ai cũng có một chút bệnh lười biếng, mà lười biếng đã trở thành một vật cản trong cuộc sống của chúng ta.

Đưa AI vào giảng dạy ở bậc Mầm non
GD&TĐ - Để nâng cao chất lượng giáo dục cũng như đưa công nghệ vào giảng dạy ở bậc mầm non, nhiều trường học đã tiên phong ứng dụng AI vào giảng dạy.