Hồng Kông: Tổ chức dạy 2 buổi/ ngày khi 90% học sinh tiêm vắc-xin

GD&TĐ - Đặc khu hành chính Hồng Kông sẽ mở cửa lại các trường học từ ngày 19/4 theo lộ trình nới lỏng hạn chế kiểm soát dịch.

Trẻ mẫu giáo phải tiêm 2 mũi vắc-xin trước khi trở lại trường.
Trẻ mẫu giáo phải tiêm 2 mũi vắc-xin trước khi trở lại trường.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các trường cần đạt tỷ lệ tiêm hai mũi vắc-xin ở học sinh và giáo viên lên đến 90%.

Thông báo trên được đưa ra bởi người đứng đầu cơ quan giáo dục Hồng Kông, ông Kevin Yeung Yun-hung vào ngày 23/3. Theo đó, 90% học sinh các trường phải tiêm ít nhất 2 liều vắc-xin nếu học trực tiếp tại trường. Ngoài ra, giáo viên, nhân viên các trường cũng phải tiêm ít nhất 2 liều vắc-xin trước khi đi làm trở lại, trừ khi họ mắc các vấn đề sức khỏe không thể tiêm chủng.

Ông Yeung cho biết: “Nếu các trường không đạt được tỷ lệ tiêm chủng này, từng lớp riêng lẻ đạt tỷ lệ 90% vẫn được phép nối lại hoạt động dạy học trực tiếp cả ngày. Đối với học sinh đã tiêm 2 mũi vắc-xin, nhà trường có thể sắp xếp hoạt động ngoại khóa như âm nhạc, thể thao vào buổi chiều của ngày học”.

Trường hợp cơ sở giáo dục không đạt tỷ lệ 90% chỉ được phép học trực tiếp nửa ngày. Quy định trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/4. Các trường tiểu học, trường quốc tế và trường mẫu giáo sẽ là những trường đầu tiên mở cửa lại. Các trường trung học sẽ mở cửa từ ngày 22/4, sau kỳ thi tốt nghiệp trung học.

Ước tính, tại Hồng Kông, 58% trẻ em từ 3 đến 11 tuổi đã tiêm một mũi vắc-xin, 11% tiêm hai mũi. Trong khi đó, tỷ lệ này ở trẻ từ 12 đến 19 tuổi lần lượt là 95% và 66%.

Trưởng đặc khu Hồng Kông, bà Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, kêu gọi các bậc phụ huynh nên tiêm chủng cho con cái càng sớm càng tốt. “Tỷ lệ tiêm chủng tổng thể cao sẽ cho phép nhiều trường học được dạy trực tiếp cả ngày, kéo theo đó là các hoạt động ngoại khóa, sự kiện thể thao”, bà Carrie bày tỏ.

Bà Choi Lai-fong, thành viên Liên đoàn Công nhân Giáo dục Hồng Kông và là hiệu trưởng một trường mẫu giáo, bày tỏ tin tưởng số lượng trẻ em tiêm chủng sẽ tăng cao khi trường học áp dụng quy định trên. Nữ hiệu trưởng hy vọng khoảng 2/3 trẻ em được tiêm hai liều vắc-xin trước khi trường mẫu giáo mở cửa lại.

“Những phụ huynh đăng ký cho con học cả ngày hầu hết đều đi làm, không có thời gian chăm sóc con vào buổi chiều. Họ sẽ hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng nếu con cái được yêu cầu làm vậy”, bà Choi giải thích.

Tuy nhiên, hầu hết trẻ mẫu giáo Hồng Kông đã tiêm mũi đầu tiên vào tháng 3. Đồng nghĩa các em phải đợi đến tháng 4 hoặc tháng 5 để tiêm mũi thứ 2. Do đó, phần lớn các trường mẫu giáo chỉ tổ chức dạy học nửa buổi từ ngày 19/4. Các lớp học dành cho trẻ 2 tuổi chưa được phép hoạt động do các em chưa đủ điều kiện tiêm vắc-xin.

Còn chuyên gia giáo dục Vu Im-fan đánh giá, việc trẻ em tiêm 2 mũi là rất cần thiết nhưng việc tổ chức dạy trực tiếp không cần quá vội vàng. “Học sinh cần làm quen với lớp học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến. Việc học nửa buổi sẽ phù hợp hơn trong giai đoạn đầu mở cửa trường học”, bà Vu giải thích.

Bà Vu cho rằng, các trường nên khảo sát ý kiến của phụ huynh về việc dạy học trực tiếp cả ngày dù tỷ lệ tiêm chủng đạt 90%. Dựa trên ý kiến của phụ huynh, các trường cần lên kế hoạch chi tiết, kỹ lưỡng về việc tổ chức ăn trưa và bán trú để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.