Nga đang phải đối phó khủng bố từ 56 quốc gia

GD&TĐ - TASS đưa tin, số vụ tấn công nhằm vào hạ tầng trọng yếu tại Nga tăng mạnh, đặt ra thách thức an ninh nghiêm trọng mà giới chức cảnh báo cần ứng phó khẩn cấp.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu.
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu.

Nga hiện phải đối phó với hành động khủng bố và phá hoại từ 56 quốc gia nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu, Thư ký Hội đồng An ninh Sergey Shoigu nhấn mạnh tại cuộc họp của cơ quan này ở Vùng Liên bang Ural. TASS đã tổng hợp những phát biểu chính của ông Shoigu.

Ông Shoigu cho biết, Ukraine và các đối tác liên tục tìm cách tiến hành “phá hoại và khủng bố” trên lãnh thổ Nga. Số lượng các vụ việc này đang tăng đều. Năm 2025, có 1.830 vụ tấn công khủng bố xảy ra trên lãnh thổ Nga, tăng 40% so với năm 2024 (1.101 vụ) và gấp 6,5 lần so với năm 2023 (271 vụ).

Số lượng các cuộc không kích do Ukrane tiến hành nhằm vào hạ tầng trên lãnh thổ Nga cũng tăng gần gấp 4 lần trong năm qua: Hơn 23.000 vụ tấn công trong năm 2025, so với 6.200 vụ năm 2024.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, nguy cơ khủng bố nhằm vào hạ tầng trọng yếu đang trở nên “càng cấp bách và lan rộng hơn”.

Ông Shoigu cảnh báo: “Nga đang đánh giá thấp mức độ đe dọa và chậm trễ trong việc loại bỏ các lỗ hổng hiện hữu có thể dẫn đến hậu quả bi thảm, làm suy yếu ổn định xã hội và kinh tế, đồng thời gây khó khăn cho việc bảo đảm hậu cần cho lực lượng vũ trang".

Nga hiện phải “phối hợp ở mức cao nhất” để đối phó với hành động khủng bố và phá hoại từ 56 quốc gia. Tổng thống Vladimir Putin đang tập trung vào vấn đề an ninh hạ tầng trọng yếu, và các cuộc họp Hội đồng An ninh gần đây đã đưa ra những biện pháp cần thiết nhằm tăng cường phối hợp.

Ông Shoigu lưu ý, trước đây, khu vực Ural “nằm ngoài tầm với của các cuộc không kích từ lãnh thổ Ukraine, nhưng hiện nay đã nằm trong vùng đe dọa trực tiếp”. Tốc độ phát triển của hệ thống vũ khí và sự tinh vi trong chiến thuật của đối phương đã đạt đến mức “không có khu vực nào của Nga có thể cảm thấy an toàn”.

Đối phương tích cực sử dụng các phương thức thông tin và tâm lý để tác động đến dân chúng Nga, trong đó có internet.

Ông Shoigu nhấn mạnh: “Yếu tố con người không thể bị bỏ qua. Đối phương tích cực sử dụng các chiến thuật thông tin và tâm lý qua nhiều kênh truyền thông và internet toàn cầu, tìm cách tác động đến những nhóm dân cư cụ thể, chủ yếu là các nhóm bên lề, kích động họ thực hiện hành vi trái pháp luật vì động cơ cá nhân hoặc ý thức hệ”.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ