Kẻ tấn công bị bẽ mặt
Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời phát ngôn viên của Ủy ban Năng lượng Quốc hội Iran Esmail Hosseini: "Nếu kẻ thù có ý định xâm chiếm hòn đảo, chúng nên biết quyết định đó sẽ trở thành nghĩa địa cho quân xâm lược".
Trước đó, phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran - ông Abolfazl Shekarchi tuyên bố các cơ sở dầu khí ở Trung Đông sẽ biến thành "những ngọn núi tro bụi" nếu Mỹ tấn công đảo Kharg.
Theo tờ Axios, Mỹ đang cân nhắc việc chiếm giữ hòn đảo chiến lược này nhằm "làm suy yếu nền kinh tế của Tehran". Đây là nơi đặt cảng dầu lớn nhất của Cộng hòa Hồi giáo Iran, xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này.
Hôm 14/3, ông Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã "phá hủy mọi mục tiêu quân sự" trên đảo. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết không có bất kỳ cơ sở hạ tầng dầu khí nào trên hòn đảo này bị hư hại.
Theo nguồn tin của Axios, nếu các tàu chở dầu tiếp tục bị phong tỏa hiệu quả ở Vịnh Ba Tư, phương án chiếm đảo Kharg đang được xem xét.
Chừng nào lệnh phong tỏa còn hiệu lực và việc vận chuyển hàng hóa từ khu vực này bị hạn chế, thì ông Trump sẽ không thể chấm dứt chiến tranh.
Cũng theo nguồn tin này, hiện ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tấn công đổ bộ lên đảo Kharg hay không, đồng thời cho biết thêm Tổng thống đang cân nhắc cả những rủi ro lớn và lợi ích lớn tiềm tàng.
Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng sẽ không chờ đợi và để Iran quyết định và dẫn dắt cuộc xung đột.
Iran gây bất ngờ
Hôm 16/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận đã bị bất ngờ với đòn trả đũa của Iran, khi nước này nhắm tới cả những quốc gia láng giềng.
"Không ai, kể cả những chuyên gia vĩ đại nhất, có thể ngờ rằng họ sẽ tấn công. Những nước đó không phải là đồng minh thân thiết, nhưng cũng không phải đối thủ. Họ đã sống cạnh nhau nhiều năm", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ đưa ra phát biểu khi được hỏi ông có bị bất ngờ và không được cảnh báo trước về nguy cơ Iran tấn công các nước láng giềng khi xung đột bùng phát hay không. "Không ai ngờ đến chuyện đó. Chúng tôi đã bị sốc", ông Trump thừa nhận.
"Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) giống như ngân hàng của Iran. Qatar là láng giềng và từng có quan hệ khá ổn. Còn có Saudi Arabia, Kuwait và Bahrain. Không chuyên gia nào nói rằng kịch bản này sẽ xảy ra", ông cho biết thêm.
CNN cùng ngày dẫn nguồn thạo tin tiết lộ các nhà ngoại giao Mỹ, châu Âu và châu Á ngày càng thất vọng vì chính quyền của Tổng thống Trump không nỗ lực đối thoại để tìm lối thoát cho xung đột.
Họ cho rằng Mỹ không sử dụng đầy đủ các kênh ngoại giao truyền thống, kể cả trong nỗ lực vận động quốc tế để giải vây eo biển Hormuz. Chưa có quan chức Mỹ nào nổi lên với vai trò dẫn dắt đối thoại nhằm khôi phục tuyến hàng hải chiến lược.
Ngoại trưởng Marco Rubio được cho là có tham gia các hoạt động liên quan, chủ yếu với vai trò quyền cố vấn an ninh quốc gia Mỹ.
Mặc dù vậy, những cuộc đối thoại giữa Mỹ và các đối tác vẫn chưa có tác dụng. "Mỹ có thể đạt kết quả tích cực hơn nếu tăng cường tương tác ngoại giao", một nhà ngoại giao châu Âu nhận định.