Hơn 2,1 triệu học sinh Thủ đô bước vào năm học mới

GD&TĐ - Ngày 5/9, hơn 2,1 triệu học sinh của Thủ đô sẽ tham dự lễ khai giảng năm học 2020-2021. Các trường học đã chuẩn bị mọi điều kiện an toàn để đón học sinh đến trường trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Giáo viên trường mầm non Văn Khê (quận Hà Đông) trang trí lớp học, sẵn sàng cho lễ khai giảng
Giáo viên trường mầm non Văn Khê (quận Hà Đông) trang trí lớp học, sẵn sàng cho lễ khai giảng

Theo ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học này, toàn TP có gần 2.800 trường học và hơn 2,1 triệu HS. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Hà Nội quyết định tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tiếp, thực hiện giãn cách.

Để chuẩn bị cho năm học mới trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các nhà trường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch an toàn cho các thầy cô và học sinh, bên cạnh đó tiếp tục phát huy chất lượng dạy học.

Các trường đã chuẩn bị đầy đủ những điều kiện, trang thiết bị như khử khuẩn, máy đo thân nhiệt, nhiệt kế điện tử, vật tư y tế, khẩu trang dự phòng, nước sát khuẩn tay, nước rửa tay cho học sinh. Các trường cũng chuẩn bị tài liệu và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục duy trì chuyên mục phòng, chống dịch trên website của ngành để cập nhật, hướng dẫn các trường học thực hiện tốt những nội dung theo quy định. Sở GD&ĐT và Sở Y tế có hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 đầu năm học 2020 – 2021, triển khai đến tất cả các trường.

Với công tác tổ chức năm học mới, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có 3 văn bản hướng dẫn về 3 nhóm vấn đề: Công tác chống dịch bệnh đầu năm; triển khai công tác khai giảng và một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm; thu chi tài chính. Sở cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến 30 quận huyện, thị xã và các xã phường với trên 5.400 người tham dự để quán triệt công tác triển khai đầu năm.

Sở GD&ĐT đã có văn bản đề nghị các địa phương tổ chức tốt ngày khai giảng bảo đảm an toàn, vui tươi, phấn khởi đón học sinh đầu cấp và bảo đảm công tác chống dịch. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo hướng dẫn thu chi đầu năm, tuyệt đối không để lạm thu đầu năm, nếu có trường hợp xảy ra đề nghị xử lý quyết liệt.

Các nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch
Các nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch

Để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, các quận, huyện, thị xã đã đầu tư xây mới 38 trường học các cấp học với kinh phí khoảng 1.928,7 tỷ đồng. Các trường khối trực thuộc xây dựng chống xuống cấp cho 72 trường với dự kiến đầu tư 445 tỷ đồng. Phục vụ cho năm học mới, thành phố Hà Nội cấp 804.733 triệu đồng mua sắm trang thiết bị cho các cấp học chuẩn bị năm học 2020-2021.

Đối với khối lớp 1 là khối lớp đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới được ưu tiên quan tâm, đầu tư về mọi mặt. Hiện 9.000 giáo viên dạy lớp 1 trên địa bàn thành phố đã hoàn thành các khóa tập huấn cơ bản, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Các công việc chuẩn bị cho học sinh lớp 1 vào năm học mới như cung ứng sách giáo khoa, mua sắm thiết bị dạy học và bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên được triển khai chu đáo.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo, hướng dẫn các trường chọn sách giáo khoa lớp 1 và đang triển khai công tác bồi dưỡng cho 27.000 cán bộ quản lý, 9.000 giáo viên dạy lớp 1 về sử dụng sách giáo khoa mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.