Gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao: Tùy theo mức độ vi phạm để xử lý

GD&TĐ - Theo Đại tá Nguyễn Văn Hạ - Phó Cục trưởng Cục A03 (Bộ Công an), cần phòng ngừa, phát hiện xử lý các tình huống liên quan đến gian lận thi cử, hoặc sử dụng thiết bị công nghệ cao để thực hiện hành vi gian lận.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đại tá Nguyễn Văn Hạ lưu ý, Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vẫn có một số thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Có thời điểm, giám thị còn sơ suất hoặc chưa tập trung cao trong quá trình làm nhiệm vụ. Cá biệt có thí sinh “hóa trang” điện thoại vào máy tính cầm tay để mang vào phòng thi, trong đó có tích hợp những thiết bị công nghệ cao; thậm chí không ngoại trừ trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao một cách có tổ chức. Vì vậy, các đồng chí PA03 nghiên cứu kỹ Công điện số 243 ngày 2/8 của Cục An ninh chính trị nội bộ để tham mưu với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố, cũng như hướng dẫn các thầy, cô trong quá trình    coi thi.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hạ, ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 này, tuy số lượng thí sinh không nhiều như đợt 1, nhưng không vì thế mà chúng ta coi thường hoặc xem nhẹ công tác bảo đảm an toàn, an ninh. Trong đó tập trung vào việc bảo vệ đề thi, bài thi tại điểm thi và vận chuyển đề thi, bài thi từ điểm thi về Ban Chấm thi; Có kiến nghị đề xuất kịp thời với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trong việc phòng ngừa thí sinh sử dụng điện thoại, hoặc các thiết bị công nghệ cao để thực hiện hành vi gian lận trong thi cử.

Với các vi phạm liên quan đến thiết bị này, Đại tá Nguyễn Văn Hạ đề nghị: Ngoài việc xử lý theo quy chế thi, công an các địa phương thực hiện nghiêm túc việc điều tra xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm. Nếu đủ các yếu tố xử lý hành chính thì xử lý hành chính, còn nếu đủ yếu tố xử lý hình sự thì phải xử lý bằng hình sự (theo Điều 337 về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước). Do đó, cần xác minh, điều tra làm rõ hành vi sai phạm và tùy theo mức độ vi phạm để xử lý, trên tinh thần nghiêm minh.

Liên quan đến nguyên tắc xử lý một số tình huống trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Đặng Hồng Quang – Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) trao đổi: Thí sinh đã dự thi nhưng bị ốm hoặc có những tình huống đột xuất khác được nêu Điều 37 Quy chế thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Với những tình huống nằm ngoài hướng dẫn thì áp dụng nguyên tắc ứng xử như sau: Đảm bảo an toàn là số 1. Tùy vào tình huống cụ thể, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh quyết định việc thí sinh có được dự thi tiếp hay không.

Ngoài ra, cần bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh về xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Hiện, các cơ sở giáo dục đại học áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau. Bộ đã có hướng dẫn về công tác tuyển sinh trong tình hình Covid-19 bảo đảm quyền lợi cho thí sinh dự thi ở cả hai đợt thi và những thí sinh thuộc diện đặc cách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ