Đà Nẵng: Chắp cánh ước mơ đến trường cho học sinh khó khăn

GD&TĐ - Bên cạnh vận động cá nhân, tổ chức tặng máy tính, điện thoại thông minh, kết nối wifi, nhiều trường ở Đà Nẵng đã linh động cho học sinh mượn máy tính để có đủ điều kiện tham gia học trực tuyến.

Trường THCS Đàm Quang Trung (quận Liên Chiểu) tặng máy tính cho học sinh.
Trường THCS Đàm Quang Trung (quận Liên Chiểu) tặng máy tính cho học sinh.

Kết nối nguồn lực

Theo khảo sát trước thời điểm khai giảng của Sở GD&ĐT Đà Nẵng, toàn thành phố có 7.476 HS không đủ điều kiện tham gia học trực tuyến. Huyện Hòa Vang có số HS không có điện thoại thông minh, máy tính hoặc mạng Internet chiếm tỉ lệ cao nhất. Trong đó, Trường Tiểu học Hòa Bắc có 54,02% học sinh không có điều kiện tiếp cận Internet; Trường Tiểu học Hòa Nhơn 2 có 29,42% không thể tham gia học trực tuyến; Tiểu học Hòa Sơn 1 với 19,65%... Tỉ lệ này ở một số trường bậc THCS là Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (38,95%), THCS Trần Quang Khải (32,7%); THCS Nguyễn Tri Phương (29,41%)...

Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn so với khảo sát do từ ngày 6/9, nhiều phụ huynh trở lại làm việc nên không thể học cùng con hay cho con mượn điện thoại để học. Trong số hơn 2.000 HS của TP Đà Nẵng đang kẹt ở các địa phương khác, có gần 700 em không đủ điều kiện để học trực tuyến.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các trường học thuộc Sở quản lý triển khai nhiều giải pháp nhằm kêu gọi hỗ trợ từ các nguồn khác nhau, từ việc hỗ trợ sách giáo khoa đến máy tính, điện thoại thông minh… nhằm giúp các em có thêm điều kiện để học trực tuyến..

5 bộ máy tinh trị giá 25 triệu đồng do một nhà hảo tâm ủng hộ cho HS có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Đàm Quang Trung (Liên Chiểu) đủ điều kiện học trực tuyến.
5 bộ máy tinh trị giá 25 triệu đồng do một nhà hảo tâm ủng hộ cho HS có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Đàm Quang Trung (Liên Chiểu) đủ điều kiện học trực tuyến.

Các phòng GD&ĐT cũng như trường học đã có nhiều hỗ trợ kịp thời cho HS. Từ sự vận động, kêu gọi hỗ trợ HS nghèo của quận ủy quận Thanh Khê, Công ty FPT đã hỗ trợ 26 bộ máy tính cho những HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang kêu gọi cá nhân hỗ trợ trao tặng xe đạp cho 60 HS tiểu học, THCS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt với tổng trị giá 72 triệu đồng.

Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu hỗ trợ 14 bộ sách và kêu gọi Nhà xuất bản Giáo dục hỗ trợ 75 bộ sách cho 89 HS khó khăn lớp 1, 2, 6 ở các trường; trao tặng 168 suất quà cho học sinh nghèo, 138 suất quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Liên Chiểu) đã có 8 phụ huynh hỗ trợ gần 20 triệu đồng, qua đó nhà trường mua 5 chiếc smartphone tặng 5 HS để có điều kiện học trực tuyến. Trường THCS Đàm Quang Trung đã trao tặng 5 bộ máy vi tính với tổng trị giá 25 triệu đồng cho những HS có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện học tập. Từ nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã hỗ trợ 6 máy tính cho HS, Trường THCS Lê Anh Xuân vận động được 10 triệu mua smatphone cho HS.

Quận Thanh Khê tặng và hỗ trợ lắp đặt máy tính tại nhà cho HS có hoàn cảnh khó khăn.
Quận Thanh Khê tặng và hỗ trợ lắp đặt máy tính tại nhà cho HS có hoàn cảnh khó khăn.

Linh hoạt hình thức hỗ trợ

Ông Nguyễn Thanh Lịch – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT Liên Chiểu cho biết: “Ngoài sự vận động các cá nhân, tổ chức cùng chung tay hỗ trợ, tặng phương tiện, thiết bị giúp HS đủ điều kiện học trực tuyến, Phòng GD&ĐT quận đã yêu cầu các trường rà soát tất cả máy tính tại phòng tin học và các phòng học để cho HS mượn trong thời gian học trực tuyến tại nhà.

Để những HS mượn máy tính bàn đủ điều kiện học online, Phòng GD&ĐT đã kêu gọi các đơn vị tặng thiết bị hỗ trợ như camera, mic. Đến nay, đã có 100 bộ camera và mic để tặng cho HS. Công ty Viettel sẽ hỗ trợ lắp đặt internet cho những HS mượn máy bàn”.

Công ty Cơ sở kinh doanh thiết bị giáo dục và công nghệ Thể Ngọc tặng camera và mic để những HS mượn máy tính của nhà trường đủ thiết bị học trực tuyến.
Công ty Cơ sở kinh doanh thiết bị giáo dục và công nghệ Thể Ngọc tặng camera và mic để những HS mượn máy tính của nhà trường đủ thiết bị học trực tuyến.

Tập thể thầy cô giáo nhà trường Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu) đã làm mọi khả năng có thể vì những HS thân yêu của mình. Chỉ sau một ngày kêu gọi hỗ trợ giúp HS nhà nghèo có thiết bị học tập online trong mùa dịch, đã có 2 HS được tặng điện thoại smartphone và một sim dữ liệu di động.

Ngoài ra, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu còn kết nối để HS được thụ hưởng các chương trình học bổng online. 10 tài khoản Học bổng "Siêu trí nhớ học đường"đã được kích hoạt và gửi đến những HS của nhà trường. Gần 900 tài khoản Tiếng Anh FutureLang trong chương trình trải nghiệm đã được gửi đến 100% số học sinh có điều kiện học online của trường.

Thầy Nguyễn Thái Phong – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết: “Nhà trường cam kết thực hiện đúng yêu cầu và minh bạch những giá trị nhận được từ quý cá nhân/tổ chức đã quan tâm đến đối tượng HS có gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế; đồng thời nhà trường sẽ tiếp tục tìm kiếm và kết nối để các em được hưởng sự giáo dục tốt nhất”.

Em Lê Nguyễn Trúc Loan, HS lớp 3/1, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (quận Thanh Khê) rất vui khi được thầy cô đến nhà trao tặng bộ máy tính. "Con cứ tưởng mình như đang mơ. Nhà con chỉ có một điện thoại thông minh nhưng đã quá cũ nên cả 3 chị em đều rất khó khăn khi học online". Gia đình Loan thuộc diện hộ nghèo. Loan còn có 2 chị gái đang là HS lớp 8 và lớp 9. Cha mẹ đau ốm nhưng các con gái đều chăm ngoan học giỏi. Riêng em Loan 2 năm liền vượt khó học tốt. Tin rằng chiếc máy tính lúc này sẽ là phần quà ý nghĩa cho cả em và gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.