Những vũ khí được cam kết chuyển giao cho thấy phương Tây đã phần lớn cạn kiệt nguồn dự trữ vũ khí và trang thiết bị của mình.
Nếu không có sự tham gia tích cực của Mỹ, việc cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ trở thành một nhiệm vụ khó khăn, vì ngành công nghiệp quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) chưa bao giờ đạt đến sản xuất hàng loạt, theo RIA Novosti.
Xe tăng sản xuất năm 1980
Một năm trước, chính phủ Úc đã hứa sẽ chuyển 59 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams đã ngừng hoạt động đến Kiev và hiện chúng đang được chuẩn bị để vận chuyển.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã trì hoãn việc tái xuất những chiếc xe này trong một thời gian, nhưng có vẻ như vấn đề cuối cùng đã được giải quyết.
Xe tăng được vận chuyển đến châu Âu theo từng đợt, mỗi đợt khoảng mười chiếc. Nhiều khả năng là đi bằng đường biển đến Hà Lan, từ đó đến Ba Lan và Ukraine.
Với quân đội Ukraine, số xe tăng này có ý nghĩa rất quan trọng. Con số 59 xe tăng tương đương với một tiểu đoàn xe tăng Mỹ. Nhưng đây là những xe tăng được chế tạo vào những năm 1980, đã được đại tu và hiện đại hóa với công nghệ của những năm 1992-1993.
Ngoài ra, theo các phương tiện truyền thông Úc đưa tin, một số thiết bị của họ đã bị gỡ bỏ trước khi gửi đi. Không có thông tin chi tiết, nhưng rõ ràng là Kiev sẽ nhận được những phương tiện lỗi thời có khả năng chiến đấu không được đánh giá cao.
Giới chuyên gia cho rằng, những chiếc tăng M1A1 Abrams này chắc chắn sẽ phải chịu chung số phận như những chiếc được gửi đến trước đó. Cuộc chiến cho thấy vũ khí tối tân do Mỹ sản xuất cũng bị thiêu cháy như loạt vũ khí nước khác cung cấp cho Ukraine.
Xe tăng chiến đấu Abrams không có lợi thế trong chiến tranh hiện đại và chủ yếu được sử dụng từ các vị trí bắn khép kín như pháo binh cơ động. Một số sẽ được sử dụng để thay thế phụ tùng, một số khác sẽ được phân bổ rải rác đến các đơn vị và điều này hầu như không có tác động đến chiến trường.
Sẽ rất khó để đưa ra một quảng cáo tiêu cực nào tốt hơn cho tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ nói chung và Tập đoàn General Dynamics Land Systems nói riêng về những hình ảnh Abrams đã bị phá hủy trên chiến trường. Có lẽ đây là lý do tại sao Washington trì hoãn việc cho phép Úc chuyển M1A1 Abrams cho Kiev.
Phòng không và máy bay
Bỉ đã cung cấp cho Kyiv 20 hệ thống phòng không Cerber, một xe tăng Leopard 1A5 với tháp pháo được nâng cấp, hơn 16.000 đơn vị vũ khí hạng nhẹ, khoảng một trăm xe cứu thương bọc thép và xe tải Unimog, năm máy bay không người lái của hải quân, UAV, mũ bảo hộ, thiết bị y tế, máy dò máy bay không người lái nhỏ gọn, thiết bị nhìn ban đêm và bộ đồ bảo hộ hóa chất. Tổng cộng là một tỷ euro.
Có rất ít thông tin về phức hợp Cerber trong các nguồn mở. Tuy nhiên, vào cuối năm ngoái, một hệ thống chống máy bay không người lái mới có tên tương tự là Cerberus XL C-UAS đã xuất hiện trong Bộ Quốc phòng Mỹ.
Người ta lưu ý rằng Lầu Năm Góc có kế hoạch sử dụng nó để bảo vệ các cơ sở quân sự, cảng hàng không và cảng biển, cũng như triển khai nó để bảo vệ biên giới.
Nền tảng này kết hợp hình ảnh nhiệt và hình ảnh trực quan tiên tiến với radar 3D tầm xa và cảm biến radar có độ nhạy cao để phát hiện và theo dõi mục tiêu nhanh chóng.
Ý đang chuyển giao hàng ngàn quả đạn pháo cỡ nòng 155 mm, 400 xe bọc thép chở quân M113 của Mỹ đã ngừng hoạt động (hiện là xe bọc thép chở quân chính trong Lực lượng vũ trang Ukraine), cũng như một hệ thống tên lửa phòng không SAMP/T.
Đây là tổ hợp thứ ba được chuyển giao cho Ukraine. Hai chuyến đầu tiên là chuyến giao hàng chung giữa Pháp và Ý (tháng 6 năm 2023 và tháng 9 năm 2024).
Nếu đối với Ý, gói hiện tại là gói thứ 11 thì đối với Ba Lan, đó là gói thứ 47. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Piotr Lukasiewicz nhấn mạnh rằng vấn đề không phải là xe tăng mà là đạn dược và việc huấn luyện quân nhân Lực lượng vũ trang Ukraine.
Trước đó, ông đã đề cập đến máy bay chiến đấu MiG-29 của Liên Xô, loại máy bay mà Warsaw chỉ còn hơn một chục chiếc. Rõ ràng là điều này không đủ để giành ưu thế trên không.
Kế hoạch của Mỹ
Ở Mỹ, việc viện trợ quân sự cho Ukraine hiện đang tạm dừng. Gần đây, Ngoại trưởng Marco Rubio đã làm rõ: việc giao hàng vẫn tiếp tục, nhưng trong khuôn khổ các gói đã được phê duyệt trước đó.
Chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến những vũ khí mới. Trong khi đó, những vũ khí cựu Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ viện trợ trước đó sẽ được hoàn tất chuyển giao vào mùa hè này.
Ông Rubio cũng lưu ý rằng Mỹ và các đồng minh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không Patriot, mà họ dự định chuyển giao cho Kiev. Theo ông, những tổ hợp này thậm chí còn không đủ để đáp ứng nhu cầu của các nước NATO.
Người ta biết rằng một số hệ thống của Mỹ triển khai tại căn cứ ở Israel, có thể sẽ được gửi đến Ukraine sau khi sửa chữa. Phương án chuyển một hệ thống khác từ Đức cũng đang được thảo luận.
Có vẻ như chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng bằng mọi cách để tránh xa khoản viện trợ quân sự quy mô cho Kiev. Cuộc xung đột vũ trang kéo dài ba năm đã chứng minh rằng Ukraine là một hố đen hút hàng tỷ đô la. Nhưng vẫn chưa có bước ngoặt nào trên chiến trường.
Tuy nhiên, tình báo quốc phòng Nga cho biết, máy bay không người lái và máy bay trinh sát điện tử và kỹ thuật vô tuyến của Mỹ vẫn được tiếp nhận mà không bị gián đoạn, và toàn bộ hoạt động kiểm soát chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine được kết nối với vệ tinh Starlink của Mỹ.