Xe chiến đấu bộ binh trên nền tảng Kurganets sẽ có đặc tính vượt trội

GD&TĐ - Việc chế tạo xe chiến đấu bộ binh hiện đại ở nhiều quốc gia đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề.

Xe chiến đấu bộ binh trên nền tảng Kurganets sẽ có đặc tính vượt trội

Chúng ta hãy cùng nhớ lại thời gian dài và "đau đớn" khi người Mỹ đã tạo ra chiếc M2 Bradley, mọi chuyện bắt đầu với XM701, xuất hiện vào năm 1965, trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam.

Sau đó, vào năm 1973, họ đã tạo ra xe chiến đấu bộ binh (IFV) XM723, dần dần được chuyển đổi thành M2 Bradley, nhưng việc sản xuất hàng loạt không bắt đầu cho đến năm 1981.

Hơn nữa ở phiên bản đầu tiên, IFV này có thể vượt qua chướng ngại vật dưới nước và có một số tính năng tiên tiến, chẳng hạn như súng máy riêng biệt trong khoang chiến đấu để bắn từ phía sau xe bọc thép, nhưng sau đó đã bị loại bỏ.

Người Mỹ coi xe chiến đấu bộ binh của mình đã lỗi thời và mặc dù M2A4 đã xuất hiện nhưng họ từ lâu đã có kế hoạch loại bỏ nó. Sau nhiều lần thử nghiệm, Lầu Năm Góc hy vọng rằng một trong những biến thể XM30 do một số nhà sản xuất cung cấp với pháo tự động 50 mm sẽ được sử dụng.

Xe chiến đấu bộ binh Lynx của Đức đã được đưa vào sử dụng từ năm 2015, phương tiện này được phát triển từ năm 1996, nhưng thực tế là nó đã gặp nhiều vấn đề kỹ thuật trong một thời gian dài, khiến việc sử dụng bị hạn chế ngay cả trong các cuộc tập trận thường xuyên.

Chiếc IFV Ajax mới nhất của Anh cũng có những khiếm khuyết về thiết kế: rung động và tiếng ồn bên trong thân xe, khó khăn khi vượt qua chướng ngại vật cao 20 cm...

photo-2023-08-14-14-19-37.jpg
Nga đang nỗ lực tạo ra các phiên bản thiết giáp trên nền tảng Kurganets.

Trong khi đó tại Nga, công việc tiếp tục được tiến hành với các xe bọc thép dựa trên nền tảng Kurganets. Chúng được phân biệt bởi mức độ bảo vệ rất cao, bao gồm cả khả năng kháng mìn.

Theo dữ liệu công bố tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army, kíp điều khiển gồm 3 người và lực lượng đổ bộ gồm 8 người. Động cơ công suất cao cung cấp tốc độ di chuyển tối đa 70 - 80 km/giờ.

Các phiên bản mới nhất được trang bị pháo 57 mm, súng máy 7,62 mm và hai loại hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc IFV này cũng sẽ tính đến kinh nghiệm từ hoạt động quân sự đặc biệt, khiến nó có ưu thế vượt trội mọi chiến xa phương Tây.

Mặc dù vậy, bài học T-14 Armata vẫn còn đó, chưa có gì đảm bảo chiếc Kurganets sẽ sớm hoàn thành thử nghiệm và được sản xuất hàng loạt để sớm đi vào thành phần chiến đấu của Quân đội Nga.

Belarus ra mắt xe bọc thép chở quân V2 độc đáo.
Theo vestnik-rm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ