Những chiếc máy tính nặng nghĩa tình

GD&TĐ - 26 máy tính được Thường trực quận ủy Thanh Khê (TP Đà Nẵng) huy động đã nhanh chóng gửi đến HS đặc biệt khó khăn của các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn, kip cho các em học trực tuyến.

Trao tặng máy tính cho HS có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng)
Trao tặng máy tính cho HS có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng)

Gập ghềnh đường học online

Sau khai giảng trực tuyến, ngày 6/9, HS Đà Nẵng bắt đầu 2 tuần học trực tuyến. Gần như trường học nào trên địa bàn quận cũng đều có những HS không thể tham gia học trực tuyến do không thể có máy tính hoặc điện thoại thông minh để kết nối.

Hai chị em Lê Thị H.A, Lê Phước A.L (HS lớp 5, Trường Tiểu học Điện Biên Phủ) chỉ biết không khí náo nức của ngày khai giảng qua ti vi. Mẹ em không sử dụng điện thoại thông minh nên 2 chị em A không thể vào lớp gặp mặt trực tuyến đầu năm. Ba mẹ em li dị, 2 chị em A. ở với mẹ. Ba mẹ con về ở nhờ nhà ông bà ngoại. Nồi bánh canh dạo của mẹ là nguồn thu nhập chính nuôi 2 chị em A. ăn học.

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài, thành phố thực hiện nghiêm ngặt các giải pháp phong tỏa nên mẹ em nghỉ bán hang suốt mấy tháng nay. Chỉ xoay tiền mua thực phẩm thiết yếu thôi cũng đã khó khăn, chật vật.

Đại diện Thường trực quận ủy Thanh Khê và Phòng GD&ĐT trao máy tính cho HS đặc biệt khó khăn tại phường Tân Chính
Đại diện Thường trực quận ủy Thanh Khê và Phòng GD&ĐT trao máy tính cho HS đặc biệt khó khăn tại phường Tân Chính 

Chị Trần Ngọc Hoa – mẹ của A. kể: “Đã học online một tuần rồi mà con không thể vào lớp, cũng không tải bài tập về làm được. Hai đứa cũng biết điều kiện gia đình nên chỉ buồn thôi chớ không thúc giục gì mẹ. Nhưng mình làm mẹ mà, sốt ruột lắm chớ. Thiệt đứng ngồi không yên”.

Chị Hoa đã đánh tiếng hỏi mượn tiền mấy chỗ quen biết. Nhưng dịch kéo dài, ai cũng khó khăn cả. Chưa biết xoay xở thế nào thì cô giáo chủ nhiệm của A. thông báo em nằm trong danh sách được tặng máy tính của Thường trực quận ủy.

“Thiệt hôm mấy bác trên quận ủy và thầy cô ở Phòng Giáo dục đến nhà trao máy tính, mình nghẹn ngào không nói được gì. Đây là món quà quá lớn mà 3 mẹ con em chưa bao giờ nghĩ đến là sẽ nhận được. Con có máy để học online cùng các bạn, niềm vui của người mẹ thiệt không có gì bằng” – chị Hoa tâm sự.

Phòng GD&ĐT Thanh Khê đã hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn kêu gọi, vân động cán bộ, giáo viên, nhân viên và các nhà hảo tâm hỗ trợ phương tiện cho HS có hoàn cảnh khó khăn tham gia học trực tuyến
Phòng GD&ĐT Thanh Khê đã hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn kêu gọi, vân động cán bộ, giáo viên, nhân viên và các nhà hảo tâm hỗ trợ phương tiện cho HS có hoàn cảnh khó khăn tham gia học trực tuyến 

Huỳnh Kim L. (HS lớp Một, trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ) cứ thỉnh thoảng lại đến sờ chiếc máy tính rồi cười tủm tỉm. Mẹ bỏ đi lúc em chỉ mới 4 tháng tuổi. Ba của L. bị u não đã mổ 3 lần và mắt bị mù. L. và ba đang ở với ông bà nội. Ông nội là thương binh hạng 4/4. Điều kiện gia đình rất khó khăn.

Anh Phương kể: “Thiệt tui cũng chưa biết phải xoay thế nào để có thiết bị cho con học trực tuyến. Ông bà đã già, không hỗ trợ gì cho việc học của cháu được nhiều. Nếu có máy tính thì cháu nghe cô giảng, xem clip rồi học theo thôi chứ gia đình không biết phải hướng dẫn cháu học như thế nào”. Bộ máy tính được trao tặng đầu năm học với trị giá 11.500.000 triệu đồng đã giúp L. tự tin học trực tuyến cùng các bạn.

Để trò nghèo vui tươi trên sóng học trực tuyến

Ông Lại Tiến Hương – Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Khê cho biết: “Trước ngày khai giảng năm học mới, Phòng GD&ĐT đã yêu cầu các trường học khảo sát mức độ tiếp cận học online của HS. Gần như trường nào cũng có vài chục em không thể tham gia học trực tuyến vì không có thiết bị kết nối. Các em cũng không thể học ké, học nhờ bạn học trong điều kiện thành phố đang thực hiện đợt giãn cách đặc biệt “ai ở đâu, ở yên đấy”.

Trước tình hình đó, Thường trực quận ủy quận Thanh Khê mà cụ thể là ông Lê Tùng Lâm, Bí thư quận uỷ trực tiếp kêu gọi, vận động và đã chỉ đạo UBMTTQ VN quận, ngành GD tiếp tục vận động hỗ trợ HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngay sau đó, Công ty FPT đã hỗ trợ 26 bộ máy tính, giá trị 11.500.000 đ/bộ cho những HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, ngành GD&ĐT quận Thanh Khê đã phát động các đơn vị, trường học trên địa bàn tuyên truyền, kêu gọi, vân động cán bộ, giáo viên, nhân viên và các nhà hảo tâm hỗ trợ các em HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em có máy tính, điện thoại thông minh, wifi (mạng internet) để có thể tham gia học trực tuyến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ